1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

TPHCM chứng tỏ sức mạnh ở môn xe đạp tại Đại hội TDTT toàn quốc

(Dân trí) - Trong môn xe đạp đường trường, TPHCM vẫn chiếm ưu thế so với các đoàn còn lại, với 2 HCV giành được trong ngày 2/12, ở cả 2 nội dung cá nhân và đồng đội nam.

Ở nội dung xuất phát đồng hàng nam tính giờ cá nhân và đồng đội với cự ly 152km trên đại lộ Thăng Long (Hà Nội), có 44 tay đua đến từ các đội An Giang, Bình Dương, Cần Thơ, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Quân Đội, Vĩnh Long và TPHCM tham gia tranh tài.

Thời tiết tương đối mát mẻ nên tốc độ cuộc đua được đẩy lên khá cao, các tay đua vừa rời vạch xuất phát đã mạnh dạn tăng tốc, nhóm các tay đua mạnh liên tục bám đuổi nhau.

TPHCM chiếm ưu thế trong môn xe đạp
TPHCM chiếm ưu thế trong môn xe đạp

Xuất phát hơn 40 km, đoàn đua chia làm 2 tốp, khi vào vòng cua 75km tốp đầu gồm 10 tay đua của Hà Nội, Bình Dương, An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Đồng Nai và TPHCM.

Khi chỉ còn cách đích 10km, đoàn đua chia thành 4 tốp, tốp dẫn đầu là các tay đua Nguyễn Trường Tài (TPHCM) Huỳnh Thanh Tùng (Quân Đội), Trịnh Đức Tâm (Hà Nội), Nguyễn Minh Luận (Vĩnh Long), Đỗ Tuấn Anh (Đồng Tháp), Bùi Minh Thụy (Đồng Nai).

Ở những giây cuối cùng, tay đua Nguyễn Trường Tài (TPHCM) đã xuất sắc cán đích đầu tiên sau khi rút thắng tay đua Hà Nội Trịnh Đức Tâm, với thành tích 3 giờ 28 phút 16 giây, để giành HCV.

Ở vị trí đồng đội, TPHCM cũng giành luôn HCV vì 2 tay đua Trần Thanh Điền và Lê Nguyệt Minh về tốp 2 và 3. HCB thuộc về các tay đua Đồng Tháp, HCĐ thuộc về đoàn Hà Nội.

Còn trong môn bóng chuyền, ở nội dung bóng chuyền nam, các đội TPHCM và Khánh Hoà cho thấy ưu thế của các ứng cử viên vô địch nặng ký.

Riêng đội nam Khánh Hoà đã sớm giành vé vào bán kết, sau chiến thắng 3-0 trước Long An (25/18, 25/20 và 25/17), tối muộn ngày 1/12.

Sau ngày 2/12, Hà Nội với 89 HCV, 95 HCB và 80 HCĐ tiếp tục dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương. Đứng thứ nhì là TPHCM, với 70 HCV, 55 HCB và 62 HCĐ. Đoàn Quân Đội xếp thứ 3 với 38 HCV, 40 HCB, 55 HCĐ.

K.Đ

TPHCM chứng tỏ sức mạnh ở môn xe đạp tại Đại hội TDTT toàn quốc - 2