1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Towsend cứu Anh thoát thua trước Italia

(Dân trí) - Với việc thử nghiệm đội hình nên cả Italia đều đưa ra khá nhiều nhân tố mới cho trận giao hữu vừa diễn ra. Pelle mở tỉ số cho đội chủ nhà ở phút 29, tuy nhiên Townsend đã giúp “Tam sư” thoát thua khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 79…


So với đội hình thi đấu cuối tuần qua tại vòng loại Euro 2016, cả Anh và Italia đều đưa ra nhiều sự thay đổi nhằm thử nghiệp đội hình ở trận đấu này. Đáng chú ý ở tuyển Anh, ngôi sao trẻ đang lên Harry Kane đã được xuất phát từ đầu bên cạnh Rooney.

Các cầu thủ Italia đã nhập cuộc tốt hơn và họ nhỉnh hơn Anh trong những phút đầu. Phút thứ 9, Matteo Darmian đi bóng ngang sân từ bên trái vào rồi chuyền cho Marco Parolo. Cầu thủ này sau khi đỡ bóng đã tự tin thực hiện cú dứt điểm theo kiểu “rót dầu” từ cự ly cách khung thành chừng gần 30m, bóng đi có lực nhưng Joe Hart chơi tập trung và đẩy bóng vọt xà. Với những cú dứt điểm như thế này, chỉ cần thủ thành lên cao một chút là họ sẽ không thể cản phá.

Phút 17, Darmian đã dắt bóng bứt tốc vô cùng mạnh mẽ ở bên cánh trái xâm nhập vòng cấm địa, anh đã bỏ lại hậu vệ của tuyển Anh. Cầu thủ này không dứt điểm ở góc hẹp mà căng ngang cho Citadin Martins ở bên tronG. May cho tuyển Anh, Jagielka kịp thời phá bóng trước khi cầu thủ đối phương chạm chân. Ở quả đánh phạt góc sau đó, Giorgio Chiellini đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc phải.

Andrea Ranocchia (trái) tranh bóng cùng Rooney

Andrea Ranocchia (trái) tranh bóng cùng Rooney

Những phút đầu, Anh tấn công không mấy ấn tượng, phải mãi đến phút 21 họ mới tạo được cơ hội gây nguy hiểm đầu tiên. Đón bóng bật ra sau một đợt tấn công không thành, Rooney nhanh chân bắt vô lê từ đầu vòng cấm địa, bóng dội xà ngang bật ra. Một cú dứt điểm khá hiểm của đội trưởng đội khách, anh đã khiến Buffon không kịp phản ứng.

Phút 28, xuất phát từ quả phạt góc, sau đó Chiellini có bóng ở bên cánh trái, anh băng vào mạnh mẽ và qua mặt Jones rồi tạt bóng vào trong cho Pelle đánh đầu. Bóng khẽ chạm đầu tiền đạo đang thi đấu cho CLB Southampton và đi vào góc xa cầu môn. Cú dứt điểm của đối phương rất hiểm khiến Joe Hart không thể cản phá.

Tuyển Anh thi đấu như “gà mắc tóc”, đến đầu hiệp hai, chút nữa Pelle đã nhân đôi cách biệt. Tiền đạo số 20 của đội chủ nhà nhận đường chuyền của đồng đội từ bên trái vào, anh thể hiện khả năng bứt tốc tuyệt vời để qua mặt hậu vệ tuyển Anh. Tuy nhiên khi đối mặt với thủ thành Joe Hart ở bên trái, anh lại kết thúc quá hiền. Bóng đi chìm và thẳng người Hart nên dễ dàng bị cản phá.

Tới phút 52, Kane định bỏ bóng cho đồng đội ở trung lộ, nhưng bóng đập chân tuyển thủ Italia và bắn xuống bên phải vòng cấm địa, vô tình trở thành đường chuyền thuận lợi cho cầu thủ này. Kane đã dứt điểm nhanh, khiến Buffon chôn chân đứng nhìn, tiếc cho cầu thủ này, bóng lại đi vào cạnh lưới sau khi chạm chân hậu vệ đội chủ nhà. Một tình huống cho thấy khả năng dứt điểm nhạy bén của Kane.

Các học trò của Hodgson bắt đầu tràn lên tấn công để kiếm tìm bàn gỡ hòa. Phút 55, Rooney mớm bóng thuận lợi để Gibbs băng lên dứt điểm phía trái vòng cấm địa, thật tiếc cầu thủ này lại đưa bóng đi vào cạnh lưới. Phút 72, Gibbs mở bóng dài cho Rooney, đội trưởng tuyển Anh hãm bóng tốt ở đầu vòng cấm địa rồi thực hiện cú vô lê hết lực, bóng đi căng nhưng Buffon kịp tung người cản phá.

Townsend vui mừng sau khi ghi bàn

Townsend vui mừng sau khi ghi bàn

Hai phút sau, Kane lấy được bóng ở bên phải rồi thực hiện đường căng ngang vào trong cho Rooney. Mặc dù bị đối phương kèm sát nhưng tiền đạo này vẫn có thể dứt điểm, tiếc là bóng đi cắt mặt khung thành ra ngoài. Phút 79, sau một tình huống tranh chấp quyết liệt ở bên ngoài vòng cấm địa, Towsend lấy được bóng. Cầu thủ này đẩy bóng một nhịp để qua mặt hậu vệ đối thủ rồi sút bóng hướng vào bên trái cầu môn, pha dứt điểm quá khó và Buffon chỉ còn đường và lưới nhặt bóng.

Tuyển Anh đã có cơ hội giành chiến thắng trận này. Phút 85, Italia dâng cao và bị phản công. Sai lầm lớn nhất của hậu vệ đội chủ nhà là chạm chân vào bóng từ đường chuyền dài của đối phương, anh giúp Rooney có đường kiến tạo ngon ăn. Tiền đạo tuyển Anh đối diện với Buffon ở bên trái, thật tiếc Rooney lại không thể thắng được chốt chặn cuối cùng bên phía Italia. Cơ hội ngon ăn cuối cùng của trận đấu bị bỏ lỡ nên hai đội phải kết thúc hòa.

Đội hình thi đấu

Italy (3-5-2): Buffon 7.5; Ranocchia 6.5, Bonucci 7, Chiellini 7.5 (Moretti 72); Florenzi 6.5 (Abate 60), Parolo 7, Valdifiori 7 (Verratti 67), Soriano 6, Darmian 6.5 (Antonelli 73); Eder 6 (Vasquez 60), Pelle 7.5 (Immobile 60).

Anh (4-1-2-1-2): Hart 7; Clyne 5 (Walker 45, 6), Smalling 5 (Carrick 44, 8), Jagielka 5, Gibbs 6 (Bertrand 88); Jones 4.5, Delph 5.5 (Townsend 70, 7.5), Henderson 6 (Mason 74, 7), Rooney 7, Kane 6, Walcott 5 (Barkley 55, 7).

P.S