1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Totti "bịt miệng" Chủ tịch Calcio và Michel Platini

(Dân trí) - Với 2 bàn thắng trong trận đấu gặp Sampdoria đêm chủ nhật vừa qua, Francesco Totti đã có câu trả lời cho cái gọi là "sự thiếu cống hiến" hay "đáng trách" trong những lời chỉ trích của chủ tịch Lega Calcio Antonio Matarrese và huyền thoại Michel Platini.

Trước đó, sau khi chính thức tuyên bố sẽ chỉ trở lại đội tuyển Italia vào năm 2007 và "năm lần bảy lượt" từ chối lời mời của HLV Donadoni, "Hoàng tử thành Roma" đã bị chỉ trích khá nhiều.

 

Ngài Matarrese, chủ tịch Lega Calcio đã gợi ra câu hỏi về sự sẵn sàng cống hiến cho Tổ quốc của Totti, trong khi huyền thoại Platini còn mạnh miệng hơn khi bóng gió về "giá trị cầu thủ trong con người Totti".

 

Nhưng, tại Marassi đêm Chủ nhật, Totti đã khiến cả hai phải nín lặng với một màn trình diễn tuyệt hảo. Kết thúc trận đấu, anh kịp góp đến 2 bàn thắng, trong đó, bàn thứ hai được đánh giá là ngoạn mục không kém cú volley huyền thoại của Marco Van Basten tại Euro 1988.

 

"Tôi muốn tặng mỗi bàn thắng này cho một người, Platini và Matarrese. Họ hãy chiêm ngưỡng AS Roma thi đấu mà đừng nói những điều thừa thãi kia", Totti lên tiếng.

 

Totti "bịt miệng" Chủ tịch Calcio và Michel Platini - 1

Cú volley thành bàn của Totti
trong trận gặp Sampdoria cuối tuần qua. (AP)

 

Bàn thắng tuyệt vời của Totti đến chỉ vài giờ sau phút thăng hoa của Ronaldinho trong trận Barca thắng Villarreal 4-0. Nói về sự trùng hợp này, Totti hài hước: "Tôi cũng chưa xem bàn của Ronaldinho, thấy mọi người bảo rằng nó rất đẹp. Ừ thì coi như đây là câu trả lời của tôi vậy".

 

Giallorossi hiện đang làm chao đảo nước Ý với chuỗi thành tích cực kỳ ấn tượng. Sau khi "hạ nhục" AC Milan ngay tại San Siro, họ "huỷ diệt" Catania đến 7 bàn không gỡ và rồi hành quân đến sân của Sampdoria để đánh bại đội chủ nhà 4-2!

 

Với những chiến thắng đó, Roma đang có chuỗi 5 trận toàn thằng, đứng thứ 2 trên BXH với 3 điểm ít hơn Inter và tràn đầy hy vọng tranh chấp Scudetto.

 

Hà Việt