1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tottenham - Man City: Oan gia ngõ hẹp

(Dân trí) - Người hâm mộ Anh từng vui mừng khi cả bốn đội bóng của họ có mặt tại tứ kết Champions League, nhưng “oan gia ngõ hẹp”, đêm nay Tottenham và Man City sẽ bước vào cuộc chiến mà ở đó chỉ một đội bóng có quyền đi tiếp.

*2h00, 10/4/2019, SVĐ Tottenham Hotspur, tứ kết Champions League

Bóng đá Anh có tới bốn đội lọt vào tứ kết, chiếm một nửa các suất tại vòng tám đội Champions League nên “nội chiến” là không tránh khỏi. Nhìn theo mặt tích cực thì ít nhất sẽ có một đội bóng Anh đã chắc chắn có mặt tại tứ kết. Tottenham đối đầu với Man City hẳn sẽ là cặp đấu được mong chờ nhất nhì tại vòng tám đội, bởi cả hai đều là những đội bóng hàng đầu tại Premier League.

Trước trận tứ kết, huấn luyện viên Pochettino đánh giá cao về đối thủ Man City, ông chia sẻ: “Để được chơi ở tứ kết Champions League là một phần thưởng lớn cho chúng tôi. Chúng tôi biết sẽ rất khó khăn. Manchester City trong vài năm qua đã xây dựng đội hình để giành được mọi danh hiệu. Nếu một đội có khả năng chiến thắng tất cả mọi giải đấu hiện nay thì đó là Manchester City”.

Tottenham - Man City:  Oan gia ngõ hẹp - 1

Man City được đánh giá là đội bóng tốt nhất châu Âu hiện nay

Man City quả thật đang đứng trước một mùa giải đại thành công, họ vô địch League Cup, vào chung kết FA Cup, đang có lợi thế ở cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League, tại Champions League, Man City cũng được đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch. Man City giờ đây đang đứng trước cơ hội “ăn bốn” chưa từng có trong bóng đá Anh.

Mới đây Tottenham đưa vào sử dụng sân đấu trị giá 1 tỷ bảng sau một thời gian dài trì hoãn vì lý do an toàn, giờ đây Tottenham sẽ được thi đấu trên sân nhà, không phải thi đấu nhờ Wembley như trong hai mùa giải vừa qua. Việc được thi đấu trên sân nhà, đặc biệt tại đấu trường châu Âu sẽ giúp cầu thủ Tottenham cảm thấy thoải mái hơn, tự tin hơn, đặc biệt trước ứng viên hàng đầu như Man City.

Pochettino thúc giục các học trò khát khao chiến thắng trước một đối thủ lớn. “Tôi nghĩ rằng họ biết và Guardiola biết rằng chúng tôi rất dũng cảm khi chơi bóng đá, tiến lên, khát khao và cố gắng trở thành nhân vật chính. Chúng tôi sẽ thật sự khao khát chiến thắng, cố gắng thể hiện mình và đánh bại họ”.

Tottenham - Man City:  Oan gia ngõ hẹp - 2

Tottenham mới lần thứ hai vào tứ kết Champions League

Nếu xét về đẳng cấp ở các giải trong nước, Man City ở trên Tottenham một bậc, nhưng nếu xét ở đấu trường châu Âu, họ cũng… như nhau. Man City dù thành công vang dội ở trong nước nhưng đội bóng này chưa vươn xa ở châu Âu, họ chưa từng vào chung kết Champions League cho nên yếu tố kinh nghiệm không hơn nhiều so với Tottenham.

Lật lại mùa giải trước để thấy rõ điều đó, năm ngoái Liverpool không thể cạnh tranh với Man City ở Premier League song đoàn quân của Klopp lại cho thầy trò Guardiola phơi áo tại tứ kết trong cả hai lượt trận. Vì vậy Tottenham vẫn có 50% cơ hội đi tiếp như đối thủ, trên sân nhà Pochettino hiểu rằng một chiến thắng sẽ giúp họ có lợi thế cho trận lượt về nên chắc chắn Tottenham sẽ bung sức chiến đấu.

Việc thi đấu trên sân khách khiến Man City gặp nhiều khó khăn, họ sẽ  khó thắng trên sân khách. Nếu Aguero không thể ra sân, sức mạnh của Man City sẽ suy giảm đáng kể, khi ấy một kết quả hòa có bàn thắng cũng quá tốt cho đội khách. Nếu Tottenham thi đấu như phong độ ở trận gần nhất thắng Crystal Palace, họ sẽ có cơ hội cao để hạ gục Man City.

Tottenham - Man City:  Oan gia ngõ hẹp - 3

Tottenham: Eric Dier, Erik Lamela và Serge Aurier sẽ vắng mặt. Fernando Llorente sẽ trở lại.

Man City: Sergio Aguero đã trở lại tập luyện sau chân thương mắt cá, chưa rõ có thể ra sân hay không. Kyle Walker và Benjamin Mendy sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát.

Tottenham - Man City:  Oan gia ngõ hẹp - 4

Tottenham không phải đối mặt với một đội bóng Anh trong đấu trường châu Âu kể từ tháng 4 năm 1973, khi ấy họ bị loại bởi Liverpool trong trận bán kết UEFA Cup 1972-73.

Manchester City thua cả bốn trận đấu tại đấu trường châu Âu trước các đội bóng Anh, thua cả hai chân của trận bán kết Cup Winners Cup 1970-71 trước Chelsea và hai trận tứ kết Champions League mùa trước với Liverpool.

Đây là lần chạm mặt đầu tiên tại cúp châu Âu giữa Tottenham và Man City và là lần đối đầu thứ 157 giữa họ trong tất cả các giải đấu.

Man City thắng 11 trong số 16 trận đấu gần nhất trước Spurs (hòa 1, thua 4), tất cả những trận đấu trên đều diễn ra tại Premier League.

Spurs chuẩn bị thi đấu vòng tứ kết Champions League lần thứ hai, họ thua với tổng tỷ số 0-5 trước Real Madrid vào mùa 2010-11.

Tiền đạo Harry Kane tham gia vào 17 bàn thắng sau 17 lần ra sân ở Champions League (14 bàn, 3 kiến ​​tạo).

Huấn luyện viên Pep Guardiola giành chiến thắng 26 trong số 52 trận đấu loại trực tiếp Champions League, chỉ kém chút ít so với các huấn luyện viên Sir Alex Ferguson, Jose Mourinho và Carlo Ancelotti (27 trận thắng).

Phù Sa