1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tổng quan bảng A Copa America: Chủ nhà Chile áp đảo

(Dân trí) - Chủ nhà Chile chính là đội bóng được đánh giá cao nhất tại bảng A Copa America 2015 và có lẽ sẽ chắc chắn giành một vé đi tiếp. Chiếc vé còn lại là cuộc đua giữa "ngựa ô" Ecuardo và khách mới Mexico. Tuy nhiên, cũng không thể xem thường Bolivia.

Chile

Nhận định: 6 lần đăng cai Copa America trong quá khứ, Chile đã 4 lần về thứ 3, 1 lần giành ngôi á quân năm 1955 và 1 lần về thứ 4 năm 1920. Ở lần thứ 7 tham dự giải bóng đá lớn nhất Nam Mỹ với tư cách chủ nhà này, Chile có đủ tiềm lực để xóa dớp và lần đầu đăng quang. Chí ít, sẽ là kết cục đáng thất vọng nếu đội chủ nhà không có mặt ở bán kết.

Tại bảng A, không chỉ có lợi thế sân nhà Chile còn sở hữu lực lượng hùng hậu nhất. Trong tay HLV Jorge Sampaoli có những ngôi sao hàng đầu thế giới như Alexis Sanchez hay Arturo Vidal hay những cầu thủ tài năng và dạn dày kinh nghiệm trận mạc như Matias Fernandez hay Jorge Valdivia. Tại kỳ World Cup 2014, Chile đã thi đấu rất ấn tượng và chỉ chấp nhận thất bại trước chủ nhà Brazil do thiếu may mắn. Bây giờ là cơ hội để họ phục hận.

Thành tích tốt nhất tại Copa America: Á quân tại các kỳ 1955, 1956, 1979, 1987.

Huấn luyện viên: Jorge Sampaoli trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển Chile vào năm 2012. Ấn tượng về vị chiến lược gia người Argentina này là sự máu lửa bên ngoài đường biên. Một chiến lược gia tôn thờ lối chơi pressing.

Ngôi sao: Alexis Sanchez là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng thứ 4 trong lịch sử đội tuyển Chile. Cựu cầu thủ Barca vừa trải qua mùa giải đầu tiên trong màu áo Arsenal cực kỳ thành công với 28 pha lập công. Hướng tới Copa America 2015, Alexis sẽ là niềm hi vọng lớn nhất của đội chủ nhà.

Đội hình tối ưu:

Ecuador

Ecuador

Nhận định: Tuy góp mặt 3 trong 4 kỳ World Cup gần nhất nhưng La Tricolor lại rất vô duyên tại giải đấu lớn nhất Nam Mỹ. Đội bóng này không thể vượt qua nổi vòng bảng kể từ năm 1997 và thậm chí chỉ có duy nhất 1 trận thắng trong 4 lần tham dự Copa America gần nhất. Mọi chuyện có thể sẽ thay đổi ở giải đấu tại Chile, khi Ecuador đang sở hữu dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm đang chinh chiến tại trời Âu.

Thành tích tốt nhất tại Copa America: Giành vị trí thứ 4 các kỳ 1959, 1993.

Huấn luyện viên: Gustavo Quinteros được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển Ecuador vào đầu năm nay. Ông là người dẫn dắt Emelec sau thống trị tuyệt đối giải vô địch quốc gia Ecuador hai mùa gần nhất.

Ngôi sao: Enner Valencia vừa trải qua mùa giải đầu tiên khoác áo West Ham, chơi bóng tại Premier League, không thật sự thành công đối. Anh chỉ có vỏn vẹn 4 pha lập công và 3 đường chuyền thành bàn sau 32 lần ra sân. Tuy nhiên, lối chơi giàu tốc độ và khả năng tung ra những cú sút tầm xa sấm sét của Valencia vẫn là vấn đề đáng để các đội bóng tham dự Copa America 2015 phải lưu tâm. Nên nhớ chân sút 25 tuổi này đã ghi tới 11 bàn chỉ sau 19 lần ra sân trong màu áo đội tuyển Ecuador.

Đội hình tối ưu

Mexico

Mexico

Nhận định: Một trong hai đội tuyển thuộc khu vực CONCACAF được mời tham dự Copa America 2015. Tuy là quốc gia Trung Mỹ nhưng Mexico không ít lần tham dự và đạt thành tích cao tại ngày hội bóng đá lớn nhất Nam Mỹ này. Đặc biệt có tới 2 lần (1993 và 2001) họ giành ngôi á quân.

Tuy vậy, ở lần tham gia này, đội tuyển Mexico có lẽ chỉ đặt mục tiêu cọ xát học hỏi kinh nghiệm là chính thay vì tiến sâu. Bởi lẽ HLV Miguel Herrera chỉ đem tới Chile đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ. Những trụ cột được vị chiến lược gia này cất cho Gold Cup 2015 sẽ diễn ra vào tháng tới tại Mỹ. Tuy vậy, El Tri vẫn đủ tiềm lực để cạnh tranh với Ecuador cho vị trí thứ hai ở bảng A.

Thành tích tốt nhất tại Copa America: Á quân các kỳ 1993, 2001

Huấn luyện viên: Miguel Herrera là một vị chiến lược gia rất máu lửa và cá tính. Thậm chí ông thường xuyên có những cử chỉ thiếu kiềm chế và rất thú vị bên ngoài đường biên.

Ngôi sao: Tuy đã 36 tuổi nhưng Marquez vẫn giữ vai trò rất quan trọng trong đội tuyển Mexico nhờ kinh nghiệm chinh chiến dày dạn, với hơn 124 trận trong màu áo đội tuyển và 500 trận trong màu áo các câu lạc bộ Monaco, Barcelona và Verona. Cách đây 1 năm, trung vệ kỳ cựu này vẫn thi đấu lăn xả giúp đại diện của bóng đá Trung Mỹ có một kỳ World Cup ấn tượng.

Đội hình tối ưu:

Bolivia

Bolivia

Nhận định: Đội bóng đứng thấp nhất trên BXH FIFA tham dự Copa America. Tuy bảng xếp hạng này chỉ mang tính tương đối nhưng thực tế El Verde cũng bị xem như đội lót đường. Lần gần nhất Bolivia tham dự World Cup đã từ năm 1994 và trong 5 kỳ Copa America gần nhất họ đều bị loại ngay từ vòng bảng. Tuy vậy, đừng quên đội bóng này từng gây chấn động khi giành ngôi á quân Copa America 1997.

Thành tích tốt nhất tại Copa America: Á quân tại kỳ 1997

Huấn luyện viên: Mauricio Soria được chỉ định tạm thời dẫn dắt đội tuyển Bolivia vào năm 2014 và bây giờ chính thức là huấn luyện viên trưởng. Ông cũng từng khoác áo đội tuyển Bolivia trong vai trò thủ môn.

Ngôi sao: Marcelo Moreno hiện đang chơi bóng tại Trung Quốc cho Changchun Yata. Anh lang bạt khắp nơi và từng khoác áo một số đội bóng có máu mặt tại châu Âu như Shakhtar Donetsk, Wigan Athletic, và Werder Bremen. Cầu thủ duy nhất trong đội hình Bolivia tham dự Copa America lần này ghi nhiều hơn 3 bàn thắng ở cấp độ đội tuyển.

Đội hình tối ưu:

Duy Khánh

Duy Khánh