1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tổng cục TDTT nhắc nhở bộ môn, liên đoàn về vụ tranh cãi ở đội tuyển quần vợt

(Dân trí) - Sau khi xuất hiện tranh cãi ở đội tuyển quần vợt nam Việt Nam trong mấy ngày gần đây, Tổng cục TDTT đã chính thức lên tiếng, yêu cầu liên đoàn, bộ môn và vụ thể thao thành tích cao rút kinh nghiệm trong công tác quản lý.

Không lâu sau khi trở về từ giải quần vợt đồng đội nam thế giới Davis Cup, nhóm 3 khu vực châu Á – Thái Bình Dương, dù giành được vé thăng hạng từ nhóm 3 lên nhóm 2 vào năm sau, nhưng nội bộ đội tuyển quần vợt vẫn xuất hiện những rạn nứt.

Theo đó, một số tay vợt đã lên trang cá nhân của mình trên mạng xã hội để chỉ trích một thành viên của liên đoàn quần vợt Việt Nam, đồng thời phê phán việc liên đoàn giao công tác chuyên môn cho người không phụ trách về chuyên môn.

Điều đáng chú ý là những ý kiến chỉ trích trên không được báo cáo trực tiếp với người có trách nhiệm thông qua các cuộc họp hoặc thông qua văn bản, mà chỉ xuất hiện trên mạng xã hội.

Về những lục đục này, phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn đã chính thức có ý kiến, sau khi tập hợp đầy đủ báo cáo của các bên. Theo đó, lãnh đạo Tổng cục TDTT yêu cầu làm rõ trách nhiệm của người bị các VĐV chỉ trích (Hoàng Longy), do đã can thiệp vào chuyên môn của đội tuyển, vốn không phải là công việc của người này. Đồng thời, lãnh đạo Tổng cục TDTT yêu cầu không đưa nhân vật vừa nêu vào thành phần đội tuyển ở những giải sắp đến.

Tổng cục TDTT cũng yêu cầu phải chấn chỉnh kỷ cương ở đội tuyển quần vợt nam Việt Nam, đặc biệt là những tình huống người ngồi chỉ đạo trong từng trận đấu của đội tuyển chưa phù hợp.

Ngoài ra, lãnh đạo ngành cũng nhắc nhở liên đoàn quần vợt Việt Nam, bộ môn, cùng vụ thể thao thành tích cao rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành đội tuyển quần vợt, tránh để xảy ra những tranh cãi như thời gian qua.

Thiện Nhân