1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tổng cục TDTT lo ngại vấn đề chấn thương ở đội tuyển và U23 Việt Nam

(Dân trí) - Danh sách “thương binh” ở đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) và U23 Việt Nam đang thực sự khiến nhiều người lo ngại. Vòng loại World Cup 2018 và SEA Games 28 đang tới gần, vấn đề chấn thương cần được xem xét một cách nghiêm túc.

Ở ĐTVN, sau gần 1 tuần tập trung chuẩn bị cho trận đấu mở màn vòng loại World Cup 2018 trên đất Thái (24/5), HLV Miura đã phải nói lời chia tay với Thành Lương (Hà Nội T&T), Xuân Thành (B.Bình Dương), Hoàng Quãng (SHB Đà Nẵng) vì chấn thương. Đó là chưa kể Công Vinh (B.Bình Dương), Huy Cường (Than Quảng Ninh) dù vẫn đang ở lại “ăn cơm tuyển”, nhưng phải tập các bài riêng cũng bởi những chấn thương quái ác và liên miên.

Do nhiều cầu thủ chấn thương, HLV Miura đã phải “điều động” nhiều cầu thủ U23 lên ĐTQG để đủ quân số trong những buổi tập. Tuy nhiên, tình hình chấn thương ở đội tuyển U23 cũng chẳng khá hơn, thậm chí là đáng lo ngại.

Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đang gặp vấn đề về chấn thương

Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đang gặp vấn đề về chấn thương

Ngoài các gương mặt đang phải tập theo giáo án riêng như Thanh Hiền, Tuấn Tài, Huy Hùng, Hoàng Lâm vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, ĐT U23 Việt Nam mới đây đã chia tay một trong những gương mặt trụ cột là Ngô Hoàng Thịnh (gãy xương sườn), trong khi Phi Sơn, Tuấn Anh cũng chưa hẹn ngày trở lại. Ở buổi tập gần nhất, cả hai cầu thủ này vẫn khá đau. Sơn vẫn phải băng vùng chấn thương eo, tránh cử động mạnh, còn Tuấn Anh phải băng vùng đầu gối vì chấn thương cơ nhị đầu khá nặng.

Được triệu tập khoác áo đội tuyển U23 hay ĐTQG thi đấu vì màu cờ sắc áo Tổ quốc luôn là mơ ước của tất cả các cầu thủ. Thế nhưng việc “cơn bão” chấn thương đang càn quét ở ĐTQG cũng như U23 VN đang khiến các CLB, đặc biệt là ở V-League đứng ngồi không yên khi các cầu thủ khi đi “lành lặn” nhưng lúc về “thương binh” như hiện tại.

Đáng lo ngại hơn khi HLV Miura đang có nguy cơ mất những trụ cột quan trọng cho 2 chiến dịch lớn phía trước. Chỉ còn 10 ngày nữa, ĐTVN sẽ có trận mở màn vòng loại World Cup 2018 được dự báo đầy khó khăn trên đất Thái. 5 ngày sau đó, chiến dịch SEA Games với mục tiêu hoàn thành giấc mơ “vàng” đã kéo dài hơn 50 năm qua của bóng đá nước nhà, cũng khởi tranh. Thời gian không còn nhiều, U23 Việt Nam và ĐTVN phải chặn đứng cơn bão chấn thương và hy vọng những trường hợp đang bị đau sớm bình phục.

Trước tình trạng chấn thương ở cả 2 đội tuyển, lãnh đạo Tổng cục TDTT đã lên tiếng. Trả lời báo chí sáng 14/5, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho rằng môn đối kháng, bóng đá nam là một trong những môn cần phải cẩn trọng hết mức. Lãnh đạo Tổng cục đã nhắc nhở một cách rất thẳng thắn rằng, đội tuyển U23 Việt Nam luôn phải đối mặt với những nguy cơ lớn về việc thiếu hụt lực lượng trong quá trình tập luyện và đấu giao hữu.

“Tôi rất lo lắng nếu đội U.23 phải chịu cảnh mất quân ngay trước thềm giải đấu chính thức vì đó sẽ là những sự đáng tiếc vô cùng lớn”, ông Phấn nói.

Về mục tiêu của U23 Việt Nam chỉ là vào đến bán kết SEA Games được cho là khiêm tốn, lãnh đạo Tổng cục TDTT cũng chính thức lên tiếng về việc này. Theo ông Phấn, trước đây chưa lâu, khi lên kế hoạch cho đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 28, Tổng cục TDTT giao chỉ riêng cho đội U.23 là phấn đấu vào chung kết. Tuy nhiên sau đó, khi làm việc với VFF và HLV Miura, chỉ tiêu đã được hạ xuống là vào đến bán kết.

Việc HLV Miura nói trên báo chí về chỉ tiêu tự đặt ra là vào bán kết SEA Games 28, có Trong tuần này hoặc chậm nhất là đầu tuần sau, danh sách 20 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự SEA Games sẽ được chốt lại. Dự kiến ngày 25/5, U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Singapore.

Hiểu Minh