1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trợ lý HLV ĐA.TP Trần Mạnh Cường:

“Tôi có nghe đồn tôi bị bắt!”

Lúc 20 giờ tối qua, 19/10, trợ lý HLV ĐA.TP Trần Mạnh Cường đã khẳng định: “Tôi vẫn đang ở nhà. Tôi cũng vừa nghe thông tin tôi bị bắt”.

Từ sáng sớm hôm qua, 19/10, cánh phóng viên cả ở Hà Nội và TPHCM đều nháo nhác trước thông tin: Trợ lý HLV ĐA.TP Trần Mạnh Cường đã bị cơ quan công an tống đạt lệnh khởi tố, tạm giữ và khám xét nhà ở cùng nơi làm việc.

 

Tới trưa cùng ngày, thêm những thông tin khác liên quan đến đường dây tiêu cực trong bóng đá Việt Nam lại dội đến cánh phóng viên: Không chỉ có Trần Mạnh Cường mà cả trọng tài Trương Thế Toàn, Nguyễn Tiến Dũng… cũng bị bắt (!?).

 

Cánh phóng viên tại Hà Nội đã nhanh chóng “phục” ở nhiều địa điểm để có thể chứng kiến được vụ việc như thông tin trên.

 

Dù vậy, cho đến cuối giờ chiều qua, tại các địa điểm như nhà riêng, nơi làm việc của các cá nhân nói trên đều không có diễn biến gì cho thấy đã xảy ra việc bắt giữ.

 

Tuy nhiên, một bản tin chính thức trên một tờ báo ra ngày hôm qua đã nêu rõ: “Ngày 19/10, tại thành phố Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã tống đạt lệnh khởi tố, tạm giữ và khám xét nơi làm việc cùng nhà riêng của bị can Trần Mạnh Cường, trợ lý HLV đội Ngân hàng Đông Á Thép Pomina”.

 

Cũng liên quan đến vấn đề này, tối qua, hãng thông tấn AP đã phát đi một bản tin có nội dung về việc trợ lý HLV ĐA.TP Trần Mạnh Cường bị bắt, sau khi dẫn nguồn tin trên.

 

Tuy nhiên, một cuộc điện thoại tới số máy cầm tay 09037…. của ông Cường diễn ra lúc 20h đã được thực hiện. Sau ba hồi chuông, ông Cường là người trả lời điện thoại.

 

"Chiều nay tôi có nghe tin đồn là tôi bị bắt. Tôi cũng vừa xem người ta đưa tin là bắt tôi. Nhưng sự thực là có gì đâu".

 

Vậy hiện giờ anh đang ở đâu?

 

Tôi đang ở nhà tôi thôi, nhà tôi ở khu tập thể Bộ Công an, trên đường Lê Đại Hành, quận 11 TP HCM.

 

Anh nghĩ gì trước những thông tin đó?

 

Đó là chuyện người ta đưa tin thôi chứ có gì đâu. Tôi vẫn ở nhà bình thường.

 

Theo Công Minh - Anh Vũ

Tiền phong