1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tổ chức giải châu lục ở nhà thi đấu cấp… trường

(Dân trí) - Chiều 1/5, hàng trăm khán giả không được vào bên trong nhà thi đấu của Đại học Tôn Đức Thắng phẫn nộ vì không được theo dõi VCK futsal châu Á 2014.

Chiều 1/5, nhà thi đấu (NTĐ) trong khuôn viên Đại học Tôn Đức Thắng tổ chức trận đấu giữa Nhật Bản và Hàn Quốc, trong khuôn khổ VCK giải futsal vô địch châu Á 2014. Đây là trận đấu được quan tâm, bởi có sự hiện diện của ĐKVĐ châu Á, đồng thời là ứng cử viên vô địch nặng ký Nhật Bản.

Thế nhưng, hầu hết các khán giả trung lập đội cái nắng gay gắt, cất công đến đây đều không được vào sân.

Điều bức xúc hơn nữa, với những khán giả thiếu may mắn này là họ bị BTC đối xử bất công. NTĐ Đại học Tôn Đức Thắng vẫn để cho sinh viên của trướng Đại học Tôn Đức Thắng có thẻ, hoặc mang đồng phục của trường này, cùng những người nước ngoài vào bên trong các khán đài, riêng khán giả trung lập trong nước bị ngăn lại. Không ít khán giả không giữ được bình tĩnh, tỏ ra bất bình với các lực lượng làm nhiệm vụ tại đây.

Rất nhiều CĐV chân chính không được phép vào bên trong NTĐ Đại học Tôn Đức Thắng, ảnh: Trọng Vũ
Rất nhiều CĐV chân chính không được phép vào bên trong NTĐ Đại học Tôn Đức Thắng, ảnh: Trọng Vũ

Rất nhiều CĐV chân chính không được phép vào bên trong NTĐ Đại học Tôn Đức Thắng, ảnh: Trọng Vũ
Bức xúc lên đến đỉnh điểm, nhiều lúc họ phải ngăn nhau để giữ bình tĩnh trước lực lượng bảo vệ, ảnh: Trọng Vũ

Không chỉ khán giả mà ngay cả các phóng viên đến tác nghiệp tại đây cũng bị gây khó dễ vì BTC sân sử dụng chung cổng kiểm soát đối với khán giả thông thường và lực lượng chức năng, trong đó có giới truyền thông.

Chúng tôi từng tác nghiệp tại nhiều điểm thi đấu còn đông người và có tính chất căng thẳng hơn nhiều, ví dụ như sân Bung Karno ở Jakarta (Indonesia) với sức chứa gần 100.000 người, bên ngoài sân luôn thường trực vài trăm ngàn người khác, nhưng BTC vẫn bố trí lối đi riêng cho các lực lượng chức năng, trong đó có giới truyền thông. Mục đích của việc làm trên là để bảo đại diện của giới truyền thông có đủ thời gian làm việc, nhằm chuyển tải thông tin đến với độc giả nhanh chóng và chính xác nhất.

Tối 1/5, VFF đã có những sự điều chỉnh cần thiết, đó là tăng cường phát vé cho khán giả ở các trận đấu sau tại NTĐ Đại học Tôn Đức Thắng.

Bên trong NTĐ..., ảnh: Trọng Vũ
Bên trong NTĐ..., ảnh: Trọng Vũ

... chỗ trống còn đầy, ảnh: Trọng Vũ
... chỗ trống còn đầy, ảnh: Trọng Vũ

Nhưng người hâm mộ thì vẫn phải đứng ngoài, ảnh: Trọng Vũ
Nhưng người hâm mộ thì vẫn phải đứng ngoài, ảnh: Trọng Vũ

Kim Điền