1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tình huống trọng tài “cướp trắng” bàn thắng của Newcaslte

(Dân trí) - Công tác trọng tài luôn là điểm nóng ở bất cứ giải đấu bóng đá nào. Tại Premier League, các vị “Vua sân cỏ” đã khiến Newcastle và cổ động viên của họ phát điên khi tước đi một bàn thắng hợp lệ của đội bóng này.

 

Tình huống diễn ra ở phút 35, bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh phải của Cabaye, Tiote đã đón bóng ở đầu trái vòng cấm địa rồi tung cú sút sấm sét đưa bóng đi xuyên qua “một rừng chân” đi vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ Man City. Các cầu thủ và cả huấn luyện viên Newcastle đều rất vui mừng bởi họ đã có bàn gỡ hòa. Đó là thành quả của nỗ lực đẩy tấn công không ngừng của đội chủ nhà sau bàn thua ngay phút thứ 8.

 

Nhưng thật bất ngờ khi trọng tài lại không công nhận bàn thắng, nguyên nhân là do trợ lý trọng tài căng cờ việt vị. Chẳng ai hiểu tại sao trợ lý trọng tài lại đưa ra quyết định như vậy. Tiote thì chắc chắn không có chuyện việt vị mà cú sút của anh thẳng vào lưới cũng chẳng chạm ai. Pha quay chậm cho thấy khi Tiote sút bóng, có 3 cầu thủ Newcastle rơi vào thế việt vị, 2 người đầu tiên còn không kịp nhận ra đồng đội mình sút bóng, cầu thủ thứ 3 đã nhảy tránh hẳn sang một bên để không cản cú sút của đồng đội.

 

Không có lí do gì cho thấy rằng 3 cầu thủ việt vị của đội chủ nhà tham dự vào tình huống sút bóng của Tiote, cho nên bàn thắng của Newcastle hoàn toàn hợp lệ. Cũng chẳng hiểu vị trợ lý trọng tài căn cứ vào đâu để phất cờ báo việt vị rồi từ chối bàn thắng của đội chủ nhà. Việc bị từ chối bàn thắng khiến các cầu thủ Newcastle mất bình tĩnh, sau đó họ không thể ghi bàn vào lưới của Man City.

 

Nếu có bàn gỡ hòa, cục diện của trận đấu sẽ rất khác, bởi tinh thần của Newcastle đang lên, thế trận lại đang trên chân đối phương, khi ấy thậm chí họ có quyền nghĩ tới 3 điểm. Điều đó rất cay đắng với thực tại không có điểm nào. Rõ ràng sai lầm của các trọng tài là chuyện thường thấy trong bóng đá, nhưng sai lầm nặng như thế này thì thật khó có thể nuối trôi.

  

 

Phù Sa