1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiền vệ UAE chỉ trích HLV Van Marwijk sai lầm trong cách dùng người

(Dân trí) - Tiền vệ Khaled Khamis Obaid của đội tuyển UAE đã bất ngờ lên tiếng chỉ trích HLV Bert van Marwijk trong việc để tiền đạo Ahmed Khalil ra sân ngay từ đầu và đây là một trong những nguyên nhân khiến đội tuyển Tây Á thất bại trước Việt Nam.

Sau thất bại bất ngờ trước đội tuyển Thái Lan với tỷ số 1-2, đội tuyển UAE đã tỏ ra rất thận trọng khi đến làm khách trên sân Mỹ Đình của đội tuyển Việt Nam. Thậm chí, thầy trò HLV Bert van Marwijk còn cẩn thận đáp chuyên cơ đến Thái Lan để ăn tập, nhằm tránh sự dòm ngó cũng như lộ chiến thuật trước đội tuyển Việt Nam.

HLV Bert van Marwijk cùng các cầu thủ đội tuyển UAE đặt quyết tâm rất lớn trong việc giành trọn 3 điểm tại trận đấu này, nhằm trở lại cuộc đua giành ngôi đầu bảng G tại vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, đội tuyển UAE đã phải ra về với sự thất vọng lớn khi nhận thất bại chung cuộc với tỷ số 0-1 cùng một cầu thủ bị thẻ đỏ.

Trận thua này khiến HLV Bert van Marwijk hứng chịu nhiều chỉ trích từ báo giới cũng như người hâm mộ của đội tuyển Tây Á. Thậm chí ông còn bị chính học trò của mình thẳng thắn chỉ trích sai lầm trong việc dùng người.

Tiền vệ UAE chỉ trích HLV Van Marwijk sai lầm trong cách dùng người - 1

HLV Bert Van Marwijk bị chỉ trích khi sử dụng tiền đạo Ahmed Khalil ra sân ngay từ đầu khiến hàng công thi đấu bế tắc

Tiền vệ Khaled Khamis Obaid  của đội tuyển UAE nói: "Trao niềm tin vào tiền đạo Khalil ngay từ đầu không phải quyết định sáng suốt của HLV Bert van Marwijk. Rõ ràng Zayed Al-Ameri hay Khalfan Mubarak, những cầu thủ đã chơi tốt trong màu áo Al-Jazeera thời gian qua xứng đáng được trao cơ hội sớm hơn. HLV Van Marwijk đã phải trả giá với những sự thay đổi muộn màng của mình".

Thực tế việc thiếu vắng chân sút chủ lực Ali Mabkhout do bị treo giò cũng khiến HLV Bert van Marwijk đau đầu bài toán nhân sự trên hàng công, và quyết định đặt niềm tin vào Ahmed Khalil, người đã ghi 48 bàn thắng trong 103 trận khoác áo đội tuyển UAE.. Tuy nhiên cầu thủ này đã thi đấu mờ nhạt và đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự bế tắc của đội tuyển UAE.

Khaled Khamis Obaid nhận định tiếp: "Tôi không ngạc nhiên với màn trình diễn tệ hại của anh ta. Cầu thủ này hoàn toàn chưa sẵn sàng để ra sân thi đấu.

Việc Al Hammadi bị truất quyền thi đấu buộc HLV Van Marwijk phải đưa Mohammed Al Attas trở lại vị trí trung vệ. Điều này để lại sự mất cân bằng lớn ở khu vực giữa sân, và Việt Nam đã tận dụng lợi thế này để làm chủ hoàn toàn trận đấu”.

Trận thua này khiến HLV Bert van Marwijk đối diện với nguy cơ bị sa thải, và nếu điều này là sự thật, ông sẽ là HLV thứ 6 bị sa thải khi đối đầu với HLV Park Hang Seo của đội tuyển Việt Nam.

Sông Lam