1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiến Minh vào tứ kết giải Đài Loan

(Dân trí)-Tay vợt số 1 Việt Nam vẫn chưa gặp đối thủ xứng tầm, khi liên tiếp có những chiến thắng dễ dàng trước các đối thủ tại giải năm nay. Chiều nay, bại tướng tiếp theo của Tiến Minh là tay vợt hạng 69 thế giới Zulfadli Zulkiffli (Malaysia), sau khi gác vợt với tỷ số 0-2.

Trong quá khứ, Tiến Minh mới gặp tay vợt người Malaysia 1 lần ở giải Úc mở rộng 2010 và thắng dễ 2-0 (21/14, 21/7). Chính vì thế, trong lần gặp nhau lần thứ 2, Tiến Minh vẫn là người được đánh giá sẽ không gặp khó khăn để giành chiến thắng.

Dù đây là trận thứ 2 trong ngày hôm nay, nhưng Tiến Minh vẫn không bị mất sức. Bằng chứng là tay vợt người Việt Nam đã chủ động tấn công với tốc độ nhanh từ đầu nhằm giải quyết đối thủ trong 2 séc đấu. Với trình đội vượt trội, tay vợt hạt giống số 1 đã giành chiến thắng trong séc 1 với tỷ số 21/16.

Sang séc 2, đối thủ của Tiến Minh vẫn không có cơ hội để tạo nên bất ngờ. Zulfadli Zulkiffli chỉ cầm hòa được tới 7/7, trước khi để Tiến Minh vượt lên dẫn trước với điểm số khá xa và ấn định chiến thắng 21/15, chung cuộc thắng 2-0 sau 36 phút tranh tài, Tiến Minh ghi tên vào vòng tứ kết.

Tại đây, tay vợt người Việt Nam Khosit (Thái Lan, hạng 169 thế giới) - người đã bất ngờ loại đồng đội và là hạt giống số 10 của giải là Suppanyu (hạng 47 thế giới) ở vòng 3. Dù vậy, nếu Tiến Minh thi đấu đúng với sức mình, thì Suppanyu vẫn chưa phải là đối thủ của anh.

Cũng trong chiều nay, ở nội dung đơn nữ, tay vợt Vũ Thị Trang (hạng 135 thế giới) đã ghi tên mình vào tứ kết. Ở vòng 1/8 tay vợt quê Bắc Giang thắng đối thủ người chủ nhà Lin Ying Chun (hạng 153 thế giới) 2-0. Đối thủ của Trang ở tứ kết là Gu Juan (Singapore, hạng 25 thế giới). Đây mới thực sự là thử thách lớn với Vũ Thị Trang tại giải năm nay.

An An