Tiến Minh vẫn là hy vọng hàng đầu của đội chủ nhà tại giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2019

(Dân trí) - Giải sẽ diễn ra từ ngày 10 – 15/9 tới đây, tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM). Dù đã không còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng tay vợt số 1 Việt Nam là Nguyễn Tiến Minh vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của đoàn chủ nhà tại giải năm nay.

BTC cho biết giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng năm 2019 là giải đấu uy tín, giàu truyền thống, được tổ chức hàng năm tại Việt Nam, và nằm trong hệ thống tính điểm xếp hạng của Liên đoàn cầu lông thế giới.

Tiến Minh vẫn là hy vọng hàng đầu của đội chủ nhà tại giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2019 - 1
Tiến Minh vẫn là niềm hy vọng hàng đầu của đội chủ nhà tại giải

Giải năm nay có 294 tay vợt đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự giải, tranh tài ở 5 nội dung, gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam - nữ.

Với tổng giải thưởng lên đến 75.000 USD (hơn 1,7 tỷ đồng), đây là giải đấu có phần thưởng hấp dẫn đối với các VĐV. Giải sẽ diễn ra từ ngày 10 – 15/9, tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM).

Đoàn chủ nhà Việt Nam có 22 VĐV đăng ký thi đấu, trong đó tay vợt được kỳ vọng nhất của đoàn chủ nhà vẫn là Nguyễn Tiến Minh. 

Ngoài ra, chủ nhà Việt Nam còn có các tay vợt đáng chú ý khác như Phạm Cao Cường, Vũ Thị Trang, Nguyễn Thùy Linh… Riêng Lê Đức Phát không thể tham dự do chấn thương.

T.V

Tiến Minh vẫn là hy vọng hàng đầu của đội chủ nhà tại giải cầu lông Việt Nam mở rộng 2019 - 2