1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tiến Minh: Tìm lực bật từ giải đấu trong nước

(Dân trí) - Kể từ đầu năm 2014, Tiến Minh thi đấu không thực sự thành công tại các giải đấu lớn như Super Series. Tuy nhiên, với chức vô địch tại giải cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội vừa giành được, tay vợt số 1 Việt Nam chắc chắn sẽ tự tin hơn rất nhiều.

Kể từ năm 2009, đây là lần đầu tiên Tiến Minh tham dự một giải cầu lông quốc tế mở rộng tại Hà Nội. Đang là tay vợt nằm trong tốp 10 thế giới, lại là niềm hy vọng lớn nhất của cầu lông Việt Nam ở bất cứ giải đấu nào, Tiến Minh nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả thủ đô trong những ngày giải cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội diễn ra tại Nhà thi đấu Cầu Giấy.


Tiền Minh đã tìm lại được phong độ cao nhất?

Tiền Minh đã tìm lại được phong độ cao nhất?


Đặc biệt trong trận chung kết với đối thủ người Malaysia, cả nhà thi đấu không còn một chỗ trống. Sau khi Tiến Minh đăng quang ngôi vô địch, rất đông khán giả đã tràn xuống sân để chúc mừng tay vợt người TP.HCM.

Với ngôi vô địch giải cầu lông quốc tế Ciputra Hà Nội, Tiến Minh chỉ được nhận số tiền 1.125 USD, nhưng sự cổ vũ, hâm mộ của khán giả mới là niềm hạnh phúc nhất với tay vợt hạng 10 thế giới. Đặc biệt, sau giải này, Tiến Minh sẽ có thêm rất nhiều sự tự tin để tiếp tục chinh phục những giải quốc tế lớn phía trước.

“Tôi thực sự xúc động trước những gì người hâm mộ thủ đô dành cho mình. Sau trận chung kết, thậm chí có cả một người hâm mộ còn chạy theo xe để xin được chụp hình kỷ niệm. Đó là những tình cảm rất đặc biệt của người hâm mộ thủ đô dành cho tôi. Những tình cảm đó chắc chắn sẽ giúp tôi có thêm động lực hướng đến những giải quốc tế khó khăn sắp tới”, Tiến Minh chia sẻ sau trận chung kết.

Tiến Minh lý giải vì sao anh trở lại Hà Nội sau 5 năm vắng mặt: “Lý do chính của tôi là muốn cống hiến những trận đấu đẹp cho CĐV cuồng nhiệt ngoài Bắc. Đây là giải đấu không thu hút nhiều tay vợt mạnh trên thế giới tham dự và điều đó càng khiến tôi phải cố gắng hơn vì thua thì không hay chút nào. Tôi rất vui với chức vô địch mình vừa dành được, bởi ngoài yếu tố chuyên môn, tôi có thêm nhiều sự tự tin để tiếp tục tham dự các giải lớn thuộc hệ thống Superseries, Superseries Premier…”.

Thực tế, dù được đánh giá cao nhất tại giải đấu, nhưng Tiến Minh đã không dễ dàng có những chiến thắng, khi đối thủ nào cũng chơi hết sức với quyết tâm hạ tay vợt hạng 10 thế giới.

“Trận gặp Ginting Anthony (Indonesia) ở vòng 2 khiến tôi gặp nhiều khó khăn. Tôi bị thua trong séc 1 và séc 2 bị dẫn với điểm số khá xa. Tôi đã thấy nguy cơ thất bại lên đến 80% nhưng sau đó gượng dậy được để lật ngược thế trận. Quả thực chơi trên sân nhà có lợi thế từ sự cổ vũ của khán giả, nhưng đó cũng là sức ép. Ở giải đấu năm nay tôi mới thể hiện được 80% phong độ của mình, nhưng tôi hài lòng với từng trận đấu tại giải”, Tiến Minh chia sẻ.

Theo kế hoạch, sau Giải Ciputra Hà Nội, Tiến Minh lập tức trở về TP.HCM để chuẩn bị cho Giải Singapore mở rộng 2014, có tổng tiền thưởng 300.000 USD. Đây là giải đấu thuộc hệ thống Super Series, diễn ra từ ngày 8 đến 13/4, quy tụ những tay vợt hàng đầu thế giới như Lee Chong Wei, Kenichi Tago, Du Pengyu hay Boonsak Ponsana…Tại giải này, Tiến Minh được xếp làm hạt giống số 7.

An An