1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiến Minh thi đấu ấn tượng tại giải Ấn Độ

(Dân trí) - Sau vài ngày nghỉ ngơi, tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh đã lấy lại được sức lực và có chiến thắng đầu tay tại giải giải Indian Badminton League 2013 trước đối thủ Marc Zwiebler (Đức, hạng 12 thế giới khoác áo đội Mumbai Masters) với tỷ số 2-0.

Sau thất bại trong ngày ra quân ở nội dung đơn nam trước, rạng sáng nay, tay vợt số 1 Việt Nam bước vào trận đấu thứ 2 tại Indian Badminton League 2013 cùng CLB Pune Pistons. Ở trận thứ 2 diễn ra vào rạng sáng nay, Pune Pistons có cuộc đọ sức rất khó khăn với đối thủ mạnh là Mumbai Masters. Đây là đội có sự góp mặt của Lee Chong Wei, tay vợt số 1 thế giới và được đấu giá đến 135.000 USD.

Theo lịch ban đầu, Tiến Minh sẽ gặp Lee Chong Wei ở trận đánh đơn nhưng do Lee chưa hồi phục chấn thương tại giải VĐTG nên tay vợt Việt Nam chạm trán Marc Zwiebler-tay vợt người Đức hạng 12 thế giới.

Đây là đối thủ không xa lạ với Tiến Minh khi anh từng có 5 trận thắng trong 5 lần chạm trán trước đó.

Với việc được nghỉ ngơi vài ngày, Tiến Minh vào cuộc với 100% sức lực và đã có chiến thắng thuyết phục đối thủ với tỷ số 2-0 (21/18, 21/13) sau 37 phút tranh tài. Trận thắng của Tiến Minh có ý nghĩa rất quan trọng với thành tích chung cuộc, khi gỡ hòa 2-2 cho Pune Pistons.

Ở trận đấu nội dung đôi nam nữ mang tính quyết định, Joachim/Ashwini (Pune Pistons) thắng Chopra/Reddy (Mumbai Masters) 2-0, giúp Pune Pistons thắng Mumbai Masters với tỷ số chung cuộc 3-2, qua đó tiếp tục vững vàng ngôi đầu sau 2 vòng đấu.

 Giải cầu lông Vô địch các CLB Ấn Độ (IBL) 2013 có tổng tiền thưởng 1 triệu USD. Đây là giải đấu có số tiền thưởng lớn nhất thế giới. Giải đấu diễn ra từ ngày 14-31/8, gồm 6 đội thi đấu vòng tròn 1 lượt, gồm: Awadhe Warriors, Banga Beats, Hydrabad Hotshots, Krrish Delhi Smashers, Mumbai Masters và Pune Pistons. Mỗi đội bao gồm bốn tay vợt nước ngoài và sáu tay vợt người Ấn Độ đã được đấu giá từ trước đó. Trong mỗi cặp đấu, từng CLB đối đầu với nhau ở 2 trận đơn nam, 1 trận đơn nữ, 1 trận đôi nam và 1 trận đôi nam/nữ sau đó quyết định phần thắng chung cuộc. Bốn đội giành vị trí cao nhất ở vòng loại sẽ giành quyền vào chơi bán kết.

Tại giải đấu có số tiền thưởng cao nhất trong làng cầu lông thế giới này, Nguyễn Tiến Minh thi đấu cho đội Pune Pistons và được trả 44.000 USD.

An An