1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiến Minh khởi đầu thuận lợi tại giải Nhật Bản

(Dân trí) - Dù gặp khá nhiều khó khăn trước tay vợt hạng 10 thế giới người Trung Quốc Wang Zhengming, nhưng tay vợt số 1 Việt Nam, Nguyễn Tiến Minh vẫn có chiến thắng với tỷ số 2-1 để đi tiếp vào vòng 2.

Wang Zhengming không phải là đối thủ xa lạ, khi từng bị Tiến Minh đánh bại ở 2 lần gặp trước, tuy nhiên đẳng cấp lẫn phong độ của Zhengming hiện tại đang có sự tiến bộ vượt bậc. Tay vợt người Trung Quốc trong năm nay đã vào đến bán kết Giải vô địch Châu Á 2013, đánh bại tay vợt số 3 thế giới Su Pengyu để lên ngôi vô địch Giải cầu lông Thụy Sĩ mở rộng 2013, đăng quang Giải cầu lông Trung Quốc Masters 2013 thuộc hệ thống Super Series.

Với việc đối thủ có phong độ rất ấn tượng, Tiến Minh dù là hạt giống số 5 của giải phải về nước sớm là điều không có gì bất ngờ. Tất nhiên, tham dự giải với mục tiêu ào đến tứ kết, tay vợt người Việt Nam sẽ quyết không để điều đó xảy ra.

Không hề chủ quan và nhập cuộc với sự tự tin cao nhất, nhưng ngay trong séc đầu tiên, Wang Zhengming chơi rất chủ động, áp đảo hoàn toàn Tiến Minh. Tay vợt người Trung Quốc liên tiếp ăn điểm để bỏ xa Tiến Minh với khoảng cách an toàn, trước khi kết thúc séc 1 với tỷ số 21/14.

Sang séc 2, Tiến Minh nhập cuộc với tâm lý buộc phải thắng. Bước ngoặt của séc đấu này chính là việc Tiến Minh ghi liền một mạch 9 điểm để dẫn trước đối thủ với tỷ số 12/5, trước khi kết thúc nhanh séc 2 với tỷ số 21/11.

Sang séc quyết định, tay vợt người Trung Quốc dường như bị tâm lý. Tận dụng cơ hội này, Tiến Minh đã giành chiến thắng với tỷ số 21/14, chung  cuộc thắng 2-1 sau 64 phút thi đấu.

Tại vòng 2, Tiến Minh gặp tay vợt chủ nhà, Kento Momota (35 thế giới). Đây cũng là đối thủ được đánh giá có sự tiến bộ vượt bậc thời gian qua và chắc chắn sẽ gây ra nhiều khó khăn với tay vợt hạng 7 thế giới.

Giải cầu lông Nhật Bản mở rộng 2013 diễn ra từ 17 đến 22/9, thuộc hệ thống Super Series của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF. Tổng giá trị tiền thưởng của giải lên đến 200.000 USD. Tại giải này, Tiến Minh (hạng 7 thế giới) được xếp hạt giống số 5. Tại giải này năm ngoái, Tiến Minh vào đến tứ kết.

An An