1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiến Linh: “Đội tuyển Việt Nam quyết thắng Malaysia để đi tiếp”

(Dân trí) - Trang chủ FIFA vừa có bài viết khá dài về tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của đội tuyển Việt Nam. FIFA nhấn mạnh đây là cầu thủ đang có “bước tiến lớn” và rất được kỳ vọng trong tương lai.

Mở đầu bài viết, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) giới thiệu về Tiến Linh: “Anh ấy mới 22 tuổi. Được gọi lên đội tuyển Việt Nam, Tiến Linh đã có 2 bàn thắng ra mắt ở vòng loại World Cup 2022. Tiến Linh đã gây ấn tượng mạnh với giới truyền thông và người hâm mộ.

Ở trận ra quân tại vòng loại World Cup 2022, tiền đạo CLB Bình Dương đã không thể tìm kiếm được bàn thắng trong chuyến làm khách trên sân của Thái Lan.

Tiến Linh: “Đội tuyển Việt Nam quyết thắng Malaysia để đi tiếp” - 1

Báo giới quốc tế đánh giá Tiến Linh rất cao

Nhưng anh ấy đã cho thấy một cái nhìn rất triển vọng về tài năng cũng như sự nghiệp. Sau đó, Tiến Linh đã chơi rất tốt trong chiến thắng 3-1 trước Indonesia.

Với những gì được tin tưởng, Tiến Linh đã toả sáng, ghi bàn thắng duy nhất vào lưới của UAE, đưa đội tuyển Việt Nam lên xếp nhất bảng G, dù trước đó nhiều người dự đoán Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn ở bảng đấu này”.

FIFA cũng đã trích những phát biểu của Tiến Linh: “Mỗi tiền đạo đều hài lòng với việc ghi bàn và đóng góp cho chiến thắng của đội và tôi cũng vậy. Nhưng theo ý kiến ​​của tôi, tôi cảm ơn các đồng đội của mình vì những bàn thắng ghi được.

Tôi sẽ không có cơ hội nếu không có những nỗ lực chung của họ. Đối với tôi, đó là một giấc mơ trở thành sự thật khi đại diện cho đất nước của mình ở vòng loại World Cup”, Tiến Linh chia sẻ tiếp.

“Nếu bạn là một cầu thủ bóng đá, đó là vinh dự lớn nhất khi gia nhập đội tuyển quốc gia và chơi ở vòng loại World Cup. Chiến dịch này sẽ rất đáng nhớ trong phần còn lại của sự nghiệp thi đấu của tôi”, chân sút CLB Bình Dương chia sẻ.

"Thành thật mà nói, tôi không sợ bất cứ đối thủ nào. Điều duy nhất tôi sợ là không ghi được bàn thắng. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc khoác áo đội tuyển. Vì vậy không có gì có thể ngăn cản tôi thực hiện mục tiêu của mình”, Tiến Linh nhấn mạnh.

Trang chủ FIFA cũng không quên nhắc lại hành trình tham dự VCK U20 thế giới của Tiến Linh. FIFA trích phát biểu của tiền đạo đội tuyển Việt Nam: “Tôi đã chơi tại World Cup U20 2017 nhưng tôi đã bỏ lỡ U23 châu Á 2018 vì chấn thương. Nhưng tôi đã làm việc chăm chỉ hơn và sau đó tôi nhận được sự tin tưởng và triệu tập của HLV Park Hang Seo”.

"Mọi người thường nói rằng tôi rất mạnh khi thi đấu với các đối thủ, và nghĩ rằng tôi rất giỏi trong việc hỗ trợ cho các đồng đội của mình. Vì vậy, HLV Park có thể nghĩ rằng phong cách chơi của tôi phù hợp với chiến thuật của đội. Tôi nghĩ rằng tôi phải cải thiện hơn nữa”, Tiến Linh chia sẻ.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng G với 11 điểm, hơn Malaysia 2 điểm. Một chiến thắng tại Kuala Lumpur ngày 31/3 tới sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang Seo tiến gần hơn với tấm vé đi tiếp.

Tiến Linh thể hiện quyết tâm rất cao trước trận gặp Malaysia, anh chốt lại cuộc phỏng vấn với FIFA: “Tôi có một vài mục tiêu trong năm 2020. Tôi muốn giành ngôi vô địch V-League với câu lạc bộ của mình và muốn bảo vệ danh hiệu AFF Cup với đội tuyển quốc gia.

Nhưng trên hết, tất nhiên, tôi muốn tiếp tục đóng một vai trò quan trọng cho đội của mình ở vòng loại World Cup. Tôi hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ lọt vào vòng tiếp theo của sân chơi này”.

Tiến Linh: “Đội tuyển Việt Nam quyết thắng Malaysia để đi tiếp” - 2
Tiến Linh: “Đội tuyển Việt Nam quyết thắng Malaysia để đi tiếp” - 3

Huyền Trang

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022