1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tiền đạo Việt Thắng: “Tuyển Anh hãy cẩn thận với Uruguay”

(Dân trí) - Với trận thua trong ngày ra quân, Anh có nguy cơ phải về nước sớm nếu như thất bại tiếp trong cuộc đối đầu với Uruguay rạng sáng mai. Sau khi Tây Ban Nha bị loại sớm, việc những đội bóng lớn phải nói lời chia tay ngay ở vòng bảng hoàn toàn có thể xảy ra.

Theo cựu tiên đạo tuyển Việt Nam Việt Thắng, cả Uruguay và Anh đều nhận thất bại ngay trong trận ra quân tại bảng D. Một trận thắng là bắt buộc với cả hai trong cuộc đọ sức vào rạng sáng mai. Như vậy, hai đội sẽ cùng có áp lực, cùng phải quyết tâm chơi một trận cầu sinh tử để giành tấm vé đi tiếp.

“Sau trận thua 2-1 trước đội tuyển Italy, đội hình thi đấu với sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1 của HLV Roy Hodgson đã lộ một điểm yếu nghiêm trọng trên hàng công vốn được đánh giá rất mạnh. Việc có quá nhiều tiền đạo chơi lùi mà thiếu đi một cầu thủ chơi ở vị trí trung phong cắm đã khiến lối tấn công của Tam Sư không hiệu quả. Tôi đánh giá lối chơi của Anh năm nay đã có nhiều nét hay hơn, khi họ sở hữu nhiều cầu thủ trẻ. Tuy nhiên, như tôi nói ở trên, Anh cần cho thấy sự hiệu quả để có thể cụ thể hóa thành bàn thắng, thay vì những cơ hội bị bỏ lỡ nhiều như trận gặp Italia”, Việt Thắng nói.


Rooney và đồng đội sẽ đối diện với trận đấu đầy khó khăn

Rooney và đồng đội sẽ đối diện với trận đấu đầy khó khăn

“Điều dễ nhận thấy, hàng công của Anh thường đưa bóng lên quá nhanh mà hai tiền vệ trung tâm Steven Gerrard, Jordan Henderson và cả hai hậu vệ cánh Glen Johnson, Leighton Baines không thường xuyên dâng cao nên đội hình của Anh vô tình để lại những khoảng trống. Dù Rooney đã làm tốt công việc kiến tạo cũng như Sturridge tròn vai trong pha phối hợp trong bàn thắng của đội tuyển Anh nhưng có thể thấy xuyên suốt trận đấu với Italy, Sturridge và Rooney thường xuyên “dẫm chân” lên nhau ở vị trí tiền đạo lùi”, Việt Thắng phân tích tiếp.

Theo cầu thủ đang khoác áo ĐT Long An, vấn đề của HLV Hodgson lúc này là giải quyết bài toán Rooney thế nào trên hàng công. Ở trận ra quân, Rooney đã chơi rất mờ nhạt, cũng bởi anh không thực sự đóng vai một trung phong đích thực. Rooney có xu hướng chơi gần với Sturridge khi đội tuyển Anh có bóng, trong khi Sterling hoạt động một cách tự do. Hơn nữa, thể lực của Wayne Rooney có vấn đề. Trong 90 phút trên sân trong trận gặp Italia, trừ tình huống kiến tạo cho Sturridge ghi bàn, Rooney biến mất trong các tình huống lên bóng của tuyển Anh. Chưa dừng lại ở đây, điểm mạnh xông xáo, nhiệt tình của tiền đạo này cũng không được phát huy.

Việt Thắng cho rằng, hàng công với Rooney chơi cao nhất được hỗ trợ bởi Sturridge hỗ trợ phía sau cùng Welbeck, Sterling được đẩy ra hai cánh cũng là giải pháp không hề tồi cho HLV Roy Hodgson trong cuộc đối đầu với Uruguay.

Trận thua trước Italy buộc tuyển Anh phải chơi hai trận “chung kết” ở vòng bảng. Nếu không giành được kết quả có lợi trước trận đấu sinh tử với Uruguay, Tam Sư sẽ phải xách vali về nước.

Trong khi đó, việc Uruguay phơi áo 1-3 trước Costa Rica hôm 14/6 ở bảng D, cũng buộc phải giành 3 điểm. Một tin vui với các CĐV Uruguay, tiền đạo chủ lực Suarez đã tập luyện trở lại và có khả năng sẽ được ra sân trong cuộc đọ sức với Anh. Theo Việt Thắng, nếu có sự trở lại của Suarez, Anh sẽ phải thận trọng.


Tiến Đạt


Tiến Đạt