1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiền đạo ngôi sao của Indonesia ngồi dự bị triền miên ở Ba Lan

(Dân trí) - Không chỉ có Văn Hậu của đội tuyển Việt Nam không được tin dùng ở SC Heerenveen ở Hà Lan mà một ngôi sao khác là tiền đạo Egy Maulana Vikri của Indonesia cũng đang phải ngôi dự bị triền miên ở Ba Lan.

Tiền đạo Egy Maulana Vikri của đội tuyển Indonesia cũng là một trong số ít cầu thủ ở khu vực Đông Nam Á đang chơi bóng tại châu Âu. Vikri, cầu thủ sinh năm 2000, chuyển đến thi đấu khoác áo CLB Lechia Gdańsk của Ba Lan từ năm 2019 và mang chiếc áo số 10.

Mặc dù được trao cho số áo khá đẹp nhưng Egy Maulana Vikri cũng rất ít khi được ra sân thi đấu trong đội hình một của Lechia Gdańsk. - CLB đang xếp thứ 6 ở giải VĐQG Ba Lan. Giống như Văn Hậu, Vikri chủ yếu được trao cơ hội ở đội dự bị của Lechia Gdańsk.

Tiền đạo ngôi sao của Indonesia ngồi dự bị triền miên ở Ba Lan - 1

Vikri nhận áo số 10 ở CLB tại Ba Lan, nhưng anh không được tin dùng đã 7 tháng nay

Trận đấu mà Vikri được ra sân chính thức trong đội hình một của Lechia Gdańsk đã diễn ra cách đây 7 tháng khi tiếp đón đối thủ Wisła Kraków. Ở trận đấu đó, Lechia Gdańsk chỉ có được trận hòa 0-0 và Virki thi đấu khá mờ nhạt.

Kể từ đó đến nay, cầu thủ sinh năm 2000 không có cơ hội thi đấu khi liên tục phải ngồi dự bị tại Lechia Gdańsk. Thậm chí, tiền đạo được coi là thần đồng của bóng đá Indonesia còn không được điền tên trong danh sách đăng ký thi đấu kể từ tháng 10/2019 đến nay.

Egy Maulana Vikri cũng đã có 3 lần khoác áo ĐTQG Indonesia từ năm 2017 đến nay. Trước đó, anh cũng đã từng khoác áo các cấp độ U19 và U23 Indonesia. Tại SEA Games 30 vừa qua, Virki thi đấu rất xuất sắc và giúp U23 Indonesia tiến vào trận chung kết nhưng cuối cùng chấp nhận ngôi Á quân khi để thua U23 Việt Nam với tỷ số 0-3.

Tiền đạo ngôi sao của Indonesia ngồi dự bị triền miên ở Ba Lan - 2

Vikri từng tỏa sáng ở đội tuyển U23 Indonesia và giúp đội nhà giành ngôi á quân SEA Games 30

Ở trận đấu trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2022 vào tháng 3 tới, cầu thủ sinh năm 2000 nhiều khả năng cũng sẽ được gọi nhằm có được kinh nghiệm thi đấu cho các ĐTQG nhất là khi ĐT Indonesia đã không còn cơ hội đi tiếp.

Nhiều chuyên gia nhận định Egy Maulana Vikri cũng như Văn Hậu vẫn còn rất trẻ, vì thế cơ hội để được ra sân thi đấu tại Châu Âu vẫn còn rất nhiều. Điều quan trọng lúc này, là họ cần phải tập trung rèn luyện để có được niềm tin của HLV trưởng.

Sông Lam