1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tiền đạo Mạc Hồng Quân lo ngại sức mạnh của Malaysia

(Dân trí) - Dù đánh bại Malaysia ở trận lượt đi với tỷ số 2-1, nhưng tiền đạo Mạc Hồng Quân của tuyển Việt Nam vẫn không hề đánh giá thấp đối thủ, nhất là khi Malaysia có sự trở lại của 2 trụ cột.

Chiến thắng của đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) ở trận bán kết lượt đi chính là bởi thầy trò HLV Miura đã vượt qua áp lực sân khách, cố lối chơi hợp lý cùng sự bùng nổ của những cá nhân. Tuy nhiên, không thể phủ nhận trận này Malaysia đã chơi dưới sức mình, khi đội chủ nhà vắng 2 trụ cột rất quan trọng là Amri Yahyah và Shukor Anand.

Mohd Shukor Adan có vai trò rất quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Dollah Salleh ở vị trí tiền vệ trung tâm. Dù đã 35 tuổi (sinh năm 1979 và có 48 trận cho ĐT Malaysia), nhưng vai trò của Mohd Shukor Adan là chưa có ai đủ sức thay thế. Anh luôn để lại sự ấn tượng mỗi khi ra sân, bằng lối chơi nhiệt huyết, sáng tạo và trên hết là chỗ dựa tinh thần cho toàn đội.

Mạc Hồng Quân đánh giá rất cao Malaysia

Mạc Hồng Quân đánh giá rất cao Malaysia

Trong khi đó, Mohd Amri Yahyah được đánh giá là một trong những tiền đạo hay nhất tại AFF Cup 2014. Cho đến vòng bán kết, tiền đạo cao 1m74 sinh năm 1981 này đã đóng góp cho Malaysia 2 bàn thắng, cùng 1 đường chuyền thành bàn cho các đồng đội.

Cả 2 cầu thủ trên đều nhận thẻ vàng trong trận đấu với Singapore hôm 29/11 nên vắng mặt trong trận bán lượt đi với ĐTVN trên sân Shah Alam, khiến sức mạnh của Malaysia bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, ở trận lượt về, Amri Yahyah và Shukor Anand sẽ trở lại, giúp Malaysia có lực lượng mạnh nhất.

Trả lời phỏng vấn sau buổi tập sáng nay, tiền đạo Mạc Hồng Quân cho rằng ĐTVN cần phải đặc biệt chú ý tới hai sự trở lại này. “Malaysia có sự trở lại của hai trụ cột hàng tiền vệ sau án treo giò, nên tôi nghĩ rằng họ sẽ mạnh hơn trận lượt đi. Ngoài ra, cầu thủ Malaysia có sức mạnh và khả năng càn lướt. Tôi nghĩ rằng cầu thủ Việt Nam cần phải tránh những tình huống đua tốc độ với họ”, Hồng Quân chia sẻ.

Ở trận lượt đi, Hồng Quân được ra sân trong hiệp 2 và anh có đường chuyền đẹp mắt giúp Văn Quyết ấn định chiến thắng 2-1 cho ĐTVN. Nhớ lại cảm xúc của trận đấu này, Hồng Quân cho biết anh đã rất vui khi góp công vào chiến thắng của ĐTVN: “Thi đấu dưới sức ép của 80.000 khán giả Malaysia, nhưng chúng tôi không cảm thấy có bất kì áp lực nào.

Cả đội thi đấu rất thoải mái và thực sự là chơi bóng hết khả năng của mình. Tôi rất vui khi được vào sân trong hiệp 2 và đóng góp vào chiến thắng của ĐT Việt Nam. Chúng ta đã có được một chút lợi thế trước trận lượt về trên sân Mỹ Đình”.

Trong khi đó, đánh giá về trận đấu sắp tới, tiền đạo Việt kiều khẳng định cả đội đều phải ra quân với một tinh thần chiến đấu cao nhất và hướng tới chiến thắng. Hiện nay, tinh thần của cả đội đang rất tốt và ĐTVN đang có lợi thế về tỷ số, đó là những cơ sở để tin vào một trận đấu khả quan.

“Trước mắt phải giải quyết tốt từng trận đấu, sau đó mới tính tới vòng tiếp theo. Cả đội đang nỗ lực hết sức cho trận gặp Malaysia trên sân Mỹ Đình nên không nghĩ nhiều đến trận chung kết”, Hồng Quân nói.

Ngô Linh

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014