1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua trận, HLV Graechen Guillaume trách ĐT Long An đá… tiểu xảo

(Dân trí) - Thất bại toàn diện trước ĐT Long An khiến HLV Graechen Guillaume bên phía HA Gia Lai phải tìm cách… bào chữa. Và lý do dễ nhất được HLV này đưa ra là ông trách Gạch phòng ngự tiêu cực, trách đối phương sử dụng tiểu xảo.

Vị HLV người Pháp nhận xét về trận đấu: “Chúng tôi phải đối đầu với một đội bóng có nhiều kinh nghiệm hơn và có nhiều tiểu xảo. Họ phòng ngự khá tiêu cực và đây là bài học cho chúng tôi”.

Công Phượng (trái) hoàn toàn tắt điện trước Tài Em và các đồng đội (ảnh: Kim Điền)
Công Phượng (trái) hoàn toàn "tắt điện" trước Tài Em và các đồng đội (ảnh: Kim Điền)

“Tôi biết trong bóng đá có không ít đội bóng xử dụng lối chơi này. Để khắc phục, chúng tôi cần phải ghi nhiều bàn thắng hơn họ. Chúng tôi có nhiều cầu thủ thông minh và tôi tin họ sẽ dần tiến bộ” – HLV Graechen Guillaume nói thêm.

Nhận xét về các học trò, HLV Guillaume nói: “Các cầu thủ của tôi nhập cuộc không tốt, dù vậy, sau đó họ đã cố gắng hơn. Sau khi bị dẫn 1 bàn, rồi 2 bàn, cầu thủ của tôi không hề nản chí. Họ vẫn vùng lên tấn công khá mạnh và gây khó dễ cho đối thủ. Riêng Công Phượng thi đấu không tốt trong trận này”.

Trong khi đó, HLV Ngô Quang Sang bên phía ĐT Long An cho biết nguyên nhân chiến thắng của Gạch đến từ việc Gạch đã nghiên cứu rất kỹ lối đá của Gỗ. Ông Ngô Quang Sang nói: “Chúng tôi xem băng hình về họ rất kỹ và nghiên cứu làm cách nào để vượt qua họ. Chiến thắng sẽ giúp cho chúng tôi kéo được khán giả đến sân”.

Trong trận này, ĐT Long An đã thi đấu áp sát, không cho các cầu thủ HA Gia Lai khoảng trống để hoạt động, nhưng Gạch không đá thô bạo. ĐT Long An phòng ngự tốt, nhưng cũng không phòng ngự tiêu cực, vì họ phản công cũng rất hay.

Thậm chí, trong hiệp 1, trọng tài Nguyễn Ngọc Châu còn khước từ một tình huống đáng được hưởng phạt đền của ĐT Long An ở phút 25. Tình huống đấy Văn Sơn đã đẩy rất rõ Tài Em trong khu vực 16m50, nhưng trọng tài lại khoác tay cho qua.

Kim Điền