1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua SL Nghệ An sân nhà, Nam Định trở lại vị trí áp chót V-League

(Dân trí) - Sự mất tập trung của hàng phòng ngự đã khiến Nam Định phải trả giá đắt bằng trận thua 2-3 trước SL Nghệ An, ở trận đấu sớm vòng 18 V-League 2018.

Nam Định đang có phong độ khá tốt ở giai đoạn lượt về, nên đội chủ nhà nhập cuộc đầy tự tin. Dù vậy, các học trò của HLV Nguyễn Văn Sỹ sớm bị dội gáo nước lạnh ở ngay phút thứ 6.

Đó là tình huống Olaha chuyền Jesuino phá bẫy việt vị dứt điểm bóng đập chân hậu vệ Nam Định làm bó tay thủ thành Minh Nhựt.


Nam Định (vàng) thua sát nút trên sân nhà - Ảnh: Gia Hưng

Nam Định (vàng) thua sát nút trên sân nhà - Ảnh: Gia Hưng

Sau bàn thua, hàng phòng ngự Nam Định tiếp tục chơi thiếu tập trung. Phút 26, từ đường tạt bóng của đồng đội, sao U23 Việt Nam Phan Văn Đức bật cao đánh đầu nâng đôi cách biệt.

Ngay đầu hiệp 2, bẫy việt vị của Nam Định đã không thành công. Jesuino băng lên cánh phải, chuyền vào thuận lợi cho Olaha dễ dàng lập công, nâng tỷ số lên 3-0 cho SL Nghệ An. Không còn gì để mất, Nam Định đẩy cao đội hình, tràn lên chơi tấn công.


Niềm vui chiến thắng của SL Nghệ An - Ảnh: Gia Hưng

Niềm vui chiến thắng của SL Nghệ An - Ảnh: Gia Hưng

Cuối cùng thì những nỗ lực của đội chủ nhà cũng được đền đáp. Phút 68, Diogo dễ dàng rút ngắn cách biệt xuống 1-3 cho Nam Định trên chấm 11m. Chỉ vài phút sau, cầu thủ vào sân thay người Thế Vương sút hoàn hảo ở góc hẹp. 2-3 cho Nam Định.

Dù thời gian còn để Nam Định tìm kiếm bàn gỡ hoà nhưng đội chủ nhà bất lực, chấp nhận kết quả thua 2-3 trên sân nhà. Thua trận này, Nam Định trở lại vị trí áp chót trên bảng xếp hạng Nuti Cafe V-League 2018

Đội hình xuất phát:

Nam Định: Minh Nhựt, Viết Tú, Hữu Quý, Diogo Junior, Henry Shackiel, Mạnh Cường, Đức Nam, Minh Tuấn, Hạ Long, Văn Trường, Sỹ Minh.

SL Nghệ An: Vũ Hải, Quế Hải, Ngọc Đức, Đình Hoàng, Văn Bình, Xuân Thắng, Thế Nhật, Khắc Ngọc, Văn Đức, Jesuino, Olaha.

Hà Nguyên