1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua sát nút U15 Hàn Quốc, U15 Việt Nam hụt ngôi vô địch giải U15 quốc tế

(Dân trí) - Thi đấu đầy quyết tâm, nhưng U15 Việt Nam vẫn chịu thua sát nút 2-3 trước U15 Hàn Quốc, qua đó không thể giành ngôi vô địch giải bóng đá U15 quốc tế, diễn ra tại Bà Rịa Vũng Tàu.

Trước giờ bóng lăn, U15 Việt Nam và U15 Hàn Quốc có cùng 6 điểm, sau 2 trận toàn thắng, nhưng Hàn Quốc xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ. Điều đó cũng đồng nghĩa rằng đoàn quân của HLV Đinh Thế Nam buộc phải thắng đối phương mới giành ngôi vô địch, trong khi Hàn Quốc chỉ cần hoà.

Tình thế đó thôi thúc các cầu thủ U15 Việt Nam nhập cuộc đầy quyết tâm. Đội chủ nhà là đội có cơ hội trước. Phút 20, Cái Văn Quỳ nhả bóng cho Duy Hào sút đầy uy lực, nhưng bóng không đi vào khung thành đội khách.

Thua sát nút U15 Hàn Quốc, U15 Việt Nam hụt ngôi vô địch giải U15 quốc tế - 1
U15 Việt Nam không thể vượt qua U15 Hàn Quốc

Những cũng chỉ 2 phút sau đó, cầu thủ Hàn Quốc sút bóng dội cột dọc đội U15 Việt Nam, khiến khán giả chủ nhà có phen hú vía.

Sau hiệp 1 bế tắc, tỷ số được mở cho Hàn Quốc trong hiệp 2. Phút 53, đón đường chuyền từ pha đá phạt góc của đồng đội, cầu thủ Hàn Quốc đánh đầu tung lưới U15 Việt Nam, giúp U15 Hàn Quốc dẫn trước 1-0. 

Bàn thắng vừa nêu giúp cho trận đấu diễn ra rất sôi động, đôi bên ăn miếng trả miếng với các pha hãm thành qua lại lẫn nhau.

Phút 73, Văn Phong sút bóng buộc thủ môn đối phương xô bóng ra, trước khi Cái Văn Quỳ lao vào đá bồi, ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho đội bóng của HLV Đinh Thế Nam. 

Chỉ 3 phút sau, niềm vui lại đến với U15 Việt Nam. Một lần nữa Cái Văn Quỳ xuất hiện đúng lúc, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. 

Nếu bảo toàn tỷ số này cho đến khi trận đấu kết thúc, U15 Việt Nam sẽ giành ngôi vô địch. Nhưng chúng ta không thể đứng vững trong khoảng hơn chục phút còn lại, trước sức ép quá mạnh từ đối thủ.

Trước khi trận đấu kết thúc chừng 5 phút, hậu vệ đội U15 Việt Nam phạm lỗi trong khu vực 16m50, và Hàn Quốc được hưởng phạt đền. Từ chấm 11m, cầu thủ đội khách thực hiện thành công, gỡ hoà 2-2. 

Chưa hết, ở phút 88, cầu thủ Hàn Quốc lại có pha đá nối cận thành, ấn định chiến thắng 3-2, đồng thời mang về ngôi vô địch cho các cầu thủ trẻ đến từ xứ sở kim chi. U15 Việt Nam đoạt hạng nhì.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, U15 Nga thắng Myanmar với tỷ số 3-1, qua đó giành hạng ba chung cuộc.

K.Đ

Thua sát nút U15 Hàn Quốc, U15 Việt Nam hụt ngôi vô địch giải U15 quốc tế - 2