1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua Qatar, U23 Trung Quốc bị loại ngay từ vòng bảng giải U23 châu Á

(Dân trí) - Bất ngờ tiếp theo của VCK U23 châu Á diễn ra trong chiều nay (15/1), khi đội chủ nhà Trung Quốc thất bại 1-2 trước U23 Qatar ở bảng A, để sớm nói lời chia tay với VCK U23 châu Á, đang diễn ra ngay trên sân nhà của họ.

U23 Trung Quốc khởi đầu trận đấu này đầy thuận lợi, khi họ sớm vươn lên dẫn trước ngay phút 2. Trong pha bóng vừa nêu, hàng thủ Qatar phá bóng thiếu dứt khoát, để cho Yao Junsheng bên phía đội chủ nhà có cơ hội dứt điểm từ khoảng 8m, làm tung lưới thủ môn Al Bakari của Qatar, giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn 1-0.

Nhưng phải nói thêm rằng hàng thủ của U23 Trung Quốc cũng không chắc chắn hơn so với hàng thủ của U23 Qatar. Các hậu vệ chủ nhà cũng mắc nhiều sai lầm, để lộ các khoảng trống cho đối phương khai thác.

Phút 5, đường chuyền dài của đồng đội đặt Almoez Ali vào thế đối mặt với thủ môn Yuchen của Trung Quốc. Tiếc cho Qatar là cú sút của Almoez Ali lại bị thủ môn Yuchen dùng chân cản phá.

U23 Trung Quốc sớm bị loại khỏi VCK U23 châu Á, ngay sau vòng bảng
U23 Trung Quốc sớm bị loại khỏi VCK U23 châu Á, ngay sau vòng bảng

Sau đó, 2 đội vẫn tiếp tục thi đấu với tốc độ cao. Phút 8, Wei Shihao của Trung Quốc đánh đầu chệch xà ngang từ khoảng cách 8m, dù thủ môn Al Bakari của Qatar đã bó tay.

Chưa hết, đến phút 24, tiền đạo lực lưỡng Yuning Zhang của đội chủ nhà càn lướt qua hàng thủ đội khách, tâng bóng qua khỏi tầm với của thủ môn Al Bakari bên phía Qatar, may cho đội khách là một hậu vệ của họ kịp thời lùi về phá bóng khi bóng đang trên đường bay vào khung thành.

Đang tạo được thế trận tốt, U23 Trung Quốc lại tự làm khó mình bằng chiếc thẻ đỏ của đội trưởng He Chao ở phút 41.

Chơi thiếu người, U23 Trung Quốc bắt đầu hụt hơi trước đối thủ trong các pha tranh chấp tay đôi và đua tốc độ. Họ cũng không còn đủ nhân sự để bố trí người đeo bám các chân sút Qatar trong các pha hãm thành của đội bóng Tây Á.

U23 Uzbekistan (áo trắng) giành vé thứ 2 của bảng A vào tứ kết, sau trận thắng 1-0 trước Oman
U23 Uzbekistan (áo trắng) giành vé thứ 2 của bảng A vào tứ kết, sau trận thắng 1-0 trước Oman

Chỉ 2 phút sau khi đội trưởng He Chao bị đuổi, đội bóng Đông Bắc Á bị gỡ hoà. Akram Afif của Qatar xoay trở khéo léo giữa vòng vây các hậu vệ Trung Quốc, trước khi chuyền bóng vừa tầm để Almoez Ali đánh đầu ngược đầy nhạy cảm vào lưới, giúp Qatar có bàn gỡ 1-1.

Sang hiệp 2, Trung Quốc càng lúc càng đuối sức. Họ muốn tấn công để tìm bàn thắng, hòng kiếm vé đi tiếp. Nhưng càng tấn công thì U23 Trung Quốc càng để hở tuyến dưới, càng tạo cơ hội cho Qatar phản công, trước hàng phòng ngự quá mỏng người của Trung Quốc.

Thế rồi ở phút 76, từ một đợt phản công như thế, U23 Qatar có bàn thắng quyết định, hạ gục U23 Trung Quốc. Almoez Ali có pha tăng tốc như một VĐV chạy cự ly ngắn, lao qua các hậu vệ đội chủ nhà, khống chế bóng khéo léo loại luôn thủ môn Yuchen, sút bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-1 cho U23 Qatar.

Thua chung cuộc 1-2, U23 Trung Quốc sớm nói lời chia tay giải đấu ngay sau vòng bảng, tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất cho đến thời điểm này của giải. Ngược lại, Qatar với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận toàn thắng, giành ngôi đầu bảng A.

Hạ Oman, U23 Uzbekistan giành vé vào tứ kết

Chiếc vé còn lại của bảng này vào tứ kết thuộc về Uzbekistan, sau khi đội này đánh bại Oman 1-0 ở trận đấu diễn ra cùng thời điểm.

Thiện Nhân

Thua Qatar, U23 Trung Quốc bị loại ngay từ vòng bảng giải U23 châu Á - 3

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2018