1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua Malaysia, U15 Việt Nam hết cơ hội bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á

(Dân trí) - Mở tỉ số ở trận bán kết trước U15 Malaysia, tuy nhiên các cầu thủ U15 Việt Nam lại để thủng lưới ba bàn và thua ngược với tỉ số 1-3 ở trận bán kết giải U15 Đông Nam Á. Như vậy, U15 Việt Nam đã không thể bảo vệ ngôi vô địch.

Thua Malaysia, U15 Việt Nam hết cơ hội bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á

U15 Việt Nam là đội khởi đầu tốt hơn trong trận đấu này. Bóng mới lăn 9 phút, Phạm Văn Phong đi bóng bình tĩnh trong vòng vây 3 cầu thủ Malaysia, rồi dứt điểm vào góc cao hạ gục thủ môn đối phương, ghi bàn giúp đội bóng của HLV Đinh Thế Nam dẫn trước 1-0. 

Dù vậy, bàn thắng sớm không thể giúp đội tuyển U15 Việt Nam chơi tốt hơn. Sau bàn thua, U15 Malaysia dồn đội hình tấn công và sớm có bàn gỡ hòa ở phút 14. 

Thua Malaysia, U15 Việt Nam hết cơ hội bảo vệ ngôi vô địch Đông Nam Á - 1

U15 Việt Nam đã trở thành cựu vô địch U15 Đông Nam Á

Trong pha bóng này, từ đường chuyền khe của đồng đội, Zainuddin bên phía Malaysia lao xuống, tung cú sút chéo góc đánh bại thủ môn Quang Trường, gỡ hoà 1-1 cho đội bóng trẻ xứ Mã. 

Những phút tiếp theo, U15 Malaysia là đội thi đấu tốt hơn. Họ gây nhiều sóng gió về phía khung thành của U15 Việt Nam, với rất nhiều pha dứt điểm nguy hiểm, gây khó cho thủ thành Quang Trường. 

Phút 50, lại là mũi nhọn Zainuddin một mình đi bóng qua 4 cầu thủ U15 Việt Nam, trước khi dứt điểm đánh bại nốt thủ môn Quang Trường, nâng tỷ số lên 2-1 cho U15 Malaysia. 

U15 Việt Nam cố gắng đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ. Nhưng tiếc rằng các cơ hội có thể ghi bàn lại bị Đức Vinh hay Văn Quý bỏ lỡ đáng tiếc.

Không những không thể san bằng tỷ số, đội bóng của HLV Đinh Thế Nam còn thua thêm bàn thứ 3 ở cuối trận, sau pha dứt điểm thành công của Yuslan bên phía đội bóng trẻ xứ Mã.

Thua chung cuộc 1-3, U15 Việt Nam dừng bước tại bán kết giải U15 Đông Nam Á, và sẽ chơi trận tranh hạng ba với đội thua trong cặp đấu bán kết giữa Indonesia và chủ nhà Thái Lan.

K.Đ