1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thua đậm Hàn Quốc, đội tuyển nữ Việt Nam đứng nhì bảng

(Dân trí) - Trước chủ nhà Hàn Quốc mạnh hơn, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhận thất bại 0-3 ở lượt cuối cùng bảng A vòng loại Olympic 2020. Đoàn quân HLV Mai Đức Chung kết thúc vòng bảng với vị trí thứ hai.

Thua đậm Hàn Quốc, đội tuyển nữ Việt Nam đứng nhì bảng

Sau chiến thắng trước Myanmar, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành vé đá trận play-off Olympic 2020. Trận đấu với đội chủ nhà Hàn Quốc chỉ mang ý nghĩa tranh ngôi đầu bảng và chọn đối thủ.

Đoàn quân HLV Mai Đức Chung đã chơi đầy nổ lực, nhưng gần như không có cơ hội nào trước nữ Hàn Quốc quá mạnh. Chung cuộc, đội tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-3 sau các pha ghi bàn của Jang Sel-gi và Choo Hyo-joo (cú đúp).

Kết thúc bảng A, Hàn Quốc đứng đầu bảng với 6 điểm và Việt Nam đứng thứ 2 với 3 điểm. Cả nữ Hàn Quốc lẫn Việt Nam sẽ chờ đối thủ ở vòng play-off sau khi bảng B kết thúc ngày 13/2 (khả năng cao sẽ là các đối thủ Australia và Trung Quốc).

Thua đậm Hàn Quốc, đội tuyển nữ Việt Nam đứng nhì bảng - 1

Đội tuyển nữ Hàn Quốc (đỏ) thắng trong thế trận áp đảo hoàn toàn

Trước đội tuyển nữ Hàn Quốc mạnh hơn, đội tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc khá chậm, đảm bảo sự chắc chắn. Phút thứ 5, Choo Hyo-jo đánh bại thủ môn Kim Thanh rất may là trọng tài đã thổi việt vị.

4 phút sau, hàng thủ tuyển nữ Việt Nam mắc lỗi, Chae-Rim chọc khe cho Choo Hyo-jo nhưng thủ môn Kim Thanh đã nhanh chân băng ra bắt gọn trái bóng. Sau đó, Kim Hye-rin một mình đột phá qua 2 cầu thủ áo trắng trước khi tung cú sút ở góc hẹp nhưng bị Hoàng Thị Loan chặn lại.

Đến phút 20, Jang Chang đệm bóng ở cự ly gần nhưng lại đi trúng cột. Choo Hyo-jo nhanh chân đá bồi tung lưới tuyển nữ Việt Nam nhưng bàn thắng vẫn không được công nhận vì lỗi việt vị.

Sức ép của Hàn Quốc đã được cụ thể hóa ở phút 23. Jang Sel-gi khống chế loại bỏ Hoàng Thị Loan, trước khi tung cú dứt điểm kỹ thuật. Bóng vượt qua tầm với của Kim Thanh rồi đi vào lưới, mở tỷ số 1-0 cho tuyển nữ Hàn Quốc.

Đội chủ nhà tiếp tục chơi ép sân. Phút 34, Chae-rim tung cú sút quyết đoán ở góc hẹp buộc thủ môn Kim Thanh phải vất vả tung người cứu thua cho tuyển Việt Nam.

Cuối hiệp 1, đội tuyển nữ Hàn Quốc chơi chậm và không còn đẩy cao đội hình như trước. Đoàn quân HLV Mai Đức Chung dù rất nỗ lực, nhưng không thể tạo ra cơ hội nguy hiểm nào.

Hiệp 2 mới bắt đầu được 5 phút, Lee So-dam xâm nhập vùng cấm rồi tung cú sút má ngoài đưa bóng đi chệch khung thành tuyển nữ Việt Nam.

Ba phút sau, Choo Hyo-joo tung cú sút quyết đoán từ ngoài vùng cấm. Kim Thanh đã chọn vị trí chuẩn xác nhưng không thể cứu thua cho tuyển Việt Nam. 2-0 khá dễ dàng cho tuyển nữ Hàn Quốc.

Đến phút 66, Choo Hyo-joo thực hiện cú đá phạt kỹ thuật bên ngoài vòng cấm, bóng đi chệch cột dọc khung thành Kim Thanh. Hàn Quốc vẫn chơi ép sân toàn diện, khiến các cô gái nữ Việt Nam gần như không thể lên bóng.

10 phút sau, So-yun đột phá vào trung lộ rồi tung cú sút đưa bóng đi dội cột khung thành của tuyển nữ Việt Nam. Ở trận đấu này, hàng thủ nữ Việt Nam liên tục để lộ khoảng trống để các tiền đạo chủ nhà thoải mái dứt điểm.

Đến phút 83, cơ hội lại đến với So-yun và số 10 tuyển nữ Hàn Quốc tung cú sút quyết đoán từ sát vạch 16m50 không cho Kim Thanh cơ hội cản phá, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

Đội hình xuất phát của tuyển nữ Việt Nam: Kim Thanh, Phạm Thị Tươi, Trần Thị Hồng Nhung, Hoàng Thị Loan, Trần Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Vạn, Thái Thị Thảo, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Trần Thị Phương Thảo, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Tuyết Ngân.

Thùy Anh