1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua CLB Quảng Nam, CLB Thanh Hoá rơi vào khu vực nguy hiểm

(Dân trí) - Trước đội khách yếu hơn, CLB bóng đá Quảng Nam có chiến thắng quan trọng 2-1, cải thiện điểm số của mình, đồng thời đẩy Thanh Hoá vào khu vực nguy hiểm.

Quảng Nam ra sân trong trận đấu ở vòng 3 LS V-League 2020 với gần như đầy đủ các cầu thủ tốt nhất của mình, như tiền vệ đội trưởng Đinh Thanh Trung, trung vệ Huỳnh Tấn Sinh, hay tiền đạo Hà Minh Tuấn.

HLV Vũ Hồng Việt bên phía đội bóng đất Quảng cũng dùng đủ 3 ngoại binh gồm Jose Paulo, Papa Kebe và Santos Da Silva. Đội hình này cho thấy quyết tâm giành chiến thắng của Quảng Nam, trước một đội Thanh Hoá hiện không mạnh.

Sau hiệp 1 có phần bế tắc, Quảng Nam quyết định tăng tốc từ hiệp 2, và họ gây đủ áp lực để khiến hàng thủ của Thanh Hoá sai lầm.

Thua CLB Quảng Nam, CLB Thanh Hoá rơi vào khu vực nguy hiểm - 1
Quảng Nam có chiến thắng ở vòng 3 V-League

Phút 51, hậu vệ ngoại Epassi của Thanh Hoá phá bóng trúng chân tiền đạo ngoại binh Kebe bên phía Quảng Nam, khiến bóng bay luôn vào lưới, giúp Quảng Nam có bàn thắng dẫn trước 1-0.

Bàn thua khá vô duyên ảnh hưởng lớn đến tinh thần của các cầu thủ Thanh Hoá. Đội bóng xứ Thanh phạm thêm sai lầm ở tuyến dưới, trong khi ở tuyến trên, việc thiếu vắng tiền đạo đội trưởng Hoàng Đình Tùng khiến cho các pha lên bóng của Thanh Hoá thiếu đi sự sắc sảo và tốc độ, cũng như thiếu đi một cầu thủ có khả năng quấy rối hệ thống phòng ngự của đối phương.

Phút 66, đội bóng xứ Thanh thua thêm bàn thứ 2, nhưng lần này, bàn thắng thứ nhì của Quảng Nam trong trận đấu đẹp hơn hẳn bàn đầu tiên.

Trong tình huống vừa nêu, sau pha phối hợp gắn bó với đồng đội, Như Tuấn bên phía đội bóng đất Quảng lao xuống nhận bóng, rồi dứt điểm đánh bại thủ môn Thanh Diệp của Thanh Hoá, nâng tỷ số lên 2-0 cho Quảng Nam.

Mãi sau bàn thua vừa nêu, Thanh Hoá mới như bừng tỉnh. Đoàn quân của HLV Fabio Lopez chơi nỗ lực hơn trong phần thời gian còn lại của trận đấu. Phút 70, đội bóng xứ Thanh có bàn rút ngắn tỷ số.

Từ quả đá phạt cách khung thành đối phương chừng 30m, Hoàng Dương của Thanh Hoá đá phạt hiểm hóc, làm bó tay thủ môn Phạm Văn Cường bên phía Quảng Nam, thu ngắn cách biệt xuống còn 1-2.

Mặc dù vậy, bàn thua vừa nêu là không đủ để Thanh Hoá tránh được thất bại trước Quảng Nam trên sân Tam Kỳ, đồng thời rơi xuống khu vực nguy hiểm.

Cũng sau thất bại trên sân của CLB bóng đá Quảng Nam, nguy cơ bị sa thải của HLV Fabio Lopez bên phía đội Thanh Hoá là khá cao, bởi thành tích của đội bóng xứ Thanh từ đầu mùa đến giờ, dưới thời HLV Fabio Lopez không tốt.

Kim Điền

Dòng sự kiện: V-League 2020