1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thua “chung kết ngược”, HLV Miura khẳng định chưa từ chức ở CLB TPHCM

(Dân trí) - Thua 1-2 trước Nam Định ở vòng 15 V-League, CLB TPHCM thực sự khủng hoảng. Dù vậy, đến thời điểm này HLV Miura vẫn chưa đưa ra quyết định tức chức, dù từ trước đó nhiều thông tin râm ran về việc chiến lược gia Nhật Bản sẽ chia tay đội bóng vì thành tích tệ hại.

Chiều ngày 23/6, trên sân vận động Thống Nhất đã diễn ra trận đấu giữa chủ nhà TP HCM và Nam Định ở vòng 15 giải bóng đá VĐQG Nuti Cafe V-League 2018. Trận đấu kể trên được xem như "chung kết ngược" của V-League 2018 khi cả 2 đội bóng đều đang nằm ở vị trí "đèn đỏ" trên bảng xếp hạng. Đây là trận thậm chí TP HCM có thể sẽ bị tụt xuống đáy bảng xếp hạng nếu như họ thua Nam Định..

Để thua Nam Định, thầy trò HLV Miura có trận đấu thứ 10 liên tiếp chưa biết đến mùi chiến thắng ở đấu trường V-League. Đặc biệt, trận thua Nam Định đẩy TP HCM xuống vị trí thứ 13/14 trên bảng xếp hạng (cùng 13 điểm với Nam Định nhưng hơn thành tích đối đầu tốt hơn).


TPHCM đã gây thất vọng khi thua Nam Định trên sân nhà

TPHCM đã gây thất vọng khi thua Nam Định trên sân nhà

Dù trải qua chuỗi trận rất tệ, nhưng HLV Miura vẫn tỏ ra lạc quan. HLV Miura cho biết ông không lo lắng nhiều về chiếc ghế của mình, dù TP HCM từ chỗ tham vọng lọt top 3 chung cuộc nhưng giờ lại vật lộn với cuộc đua trụ hạng.

Ông thầy người Nhật nói: "Công việc lúc nào cũng có sức ép, nhưng không sao cả. Bản thân tôi lại thích đối mặt với nhiều sức ép như vậy. Rõ ràng, TP HCM đang rớt xuống vị trí nguy hiểm trên bảng xếp hạng. Nhưng với thực lực của TP HCM, tôi tin chúng tôi có thể trụ hạng thành công”.

Cũng như những trận vừa qua, HLV Miura lại phàn nàn về công tác trọng tài. Cuối cùng, HLV người Nhật Bản thẳng thắn cho hay, CLB TP HCM vẫn chưa thể tìm được chiến thắng sau 10 vòng đấu liên tiếp ở V-League không hẳn do bị ảnh hưởng bởi World Cup 2018: “Nói chung, ai cũng xem World Cup chứ không riêng gì cầu thủ TP HCM. Nếu đội tôi bị ảnh hưởng thì đội khác cũng bị. Tôi luôn nhắc các học trò rằng xem gì thì xem nhưng vẫn phải đảm bảo sức khỏe”.

Việt Long