1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thủ tướng Thái Lan gửi lời chúc mừng đến thầy trò HLV Kiatisuk

(Dân trí) - Ngay sau khi đội tuyển Thái Lan hòa Iraq 2-2 trên sân trung lập ở Tehran (Iran), thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã gửi lời chúc mừng đến đoàn quân trong tay HLV Kiatisuk. Trong trường hợp Thái Lan vượt qua vòng loại cuối cùng, họ sẽ nhận mức thưởng rất hậu.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha theo dõi trận đấu trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 – khu vực châu Á, từ đảo Hải Nam (Trung Quốc), nơi ông đang tham dự diễn đàn Bác Ngao tại đây.

Đội tuyển Thái Lan đang là niềm tự hào của người dân nước này
Đội tuyển Thái Lan đang là niềm tự hào của người dân nước này

Người đứng đầu chính phủ Thái Lan chúc mừng thành tích lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018 của thầy và trò HLV Kiatisuk. Đồng thời, ông Prayut Chan-o-cha tỏ ý hãnh diện với thành tích của đội tuyển bóng đá nam đất Chùa Vàng.

Tại vòng loại thứ 2 – cũng là vòng loại cuối cùng World Cup 2018, đội tuyển Thái Lan đặt mục tiêu giành vé vào VCK giải vô địch bóng đá thế giới. Theo phân bổ của FIFA, châu Á sẽ có 4,5 suất dự VCK World Cup. Trong đó, 4 đội (trên tổng số 12 đội tham dự vòng loại thứ 2) sẽ giành vé đến thẳng nước Nga (nước chủ nhà của VCK) vào năm 2018, còn đội đứng 5 châu Á sẽ đá play-off với đội đứng thứ 5 khu vực Nam Mỹ.

Trước đó, đội tuyển Thái Lan đã nhận được thông tin rằng, nếu họ giành vé dự VCK giải vô địch thế giới, họ sẽ nhận được mức thưởng lên đến hàng triệu USD.

Đây là lần thứ 2 đội tuyển Thái Lan lọt vào vòng loại cuối cùng của World Cup – khu vực châu Á. Lần đầu tiên đội tuyển Thái làm được điều này là vào năm 1972, trong chiến dịch vòng loại World Cup 1974.

Thiện Nhân

Thủ tướng Thái Lan gửi lời chúc mừng đến thầy trò HLV Kiatisuk - 2