1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL chúc Tết và lì xì thầy trò HLV Miura

(Dân trí) - Ở buổi tập sáng nay, thầy trò HLV Miura bất ngờ được Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL Lê Khánh Hải tới thăm và chúc Tết. Thay mặt toàn đội, HLV Miura hứa sẽ nỗ lực hết mình, thi đấu đạt thành tích cao nhất ở những giải sắp tới.

Cùng đi với Thứ trưởng Lê Khánh Hải, còn có các quan chức Bộ VH, TT&DL, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn, lãnh đạo VFF. Trước khi tới thăm đội tuyển Olympic Việt Nam, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã thăm và chúc Tết Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải tặng hoa lưu niệm cho HLV Miura - Ảnh: Gia Hưng
Thứ trưởng Lê Khánh Hải tặng hoa lưu niệm cho HLV Miura - Ảnh: Gia Hưng

Nhân dịp đầu xuân Ất Mùi 2015, thay mặt lãnh đạo Bộ VH,TT&DL, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng và đạt được nhiều thành công mới đối với toàn thể lãnh đạo, cán bộ đang làm việc tại VFF.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải nhấn mạnh: “Trong những ngày đầu Xuân, các hoạt đông thể dục thể thao, đặc biệt các hoạt động về bóng đá như đội tuyển Olympic QG tập trung, giải V-League diễn ra những vòng đấu đầu tiên an toàn, hứng khởi, tạo được những dấu ấn quan trọng hứa hẹn mang đến sự thăng hoa, đột phá của bóng đá Việt Nam trong năm mới Ất Mùi 2015”.

Nhân dịp này, Thứ Trưởng Lê Khánh Hải cũng chia sẻ với lãnh đạo VFF về những trăn trở về các hoạt động của bóng đá nước nhà trong thời gian tới. Ngoài việc xây dựng tập thể đoàn kết, giàu sức mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, HLV chuyên nghiệp, chuyên sâu, Thứ trưởng Lê Khánh Hải mong muốn VFF từng bước khắc phục khó khăn, tìm hiểu, xây dựng đội ngũ VĐV kế cận tạo ra nhiều nhân tố, cá nhân nòng cốt đáp ứng yêu cầu công tác chuyên môn của đội tuyển U23 QG, đội tuyển Việt Nam.

Thứ trưởng Lê Khánh Hải mừng tuổi cho ban huấn luyện U23 Việt Nam...
Thứ trưởng Lê Khánh Hải mừng tuổi cho ban huấn luyện U23 Việt Nam... - Ảnh: Gia Hưng

Sau cuộc gặp gỡ, Thứ trưởng Lê Khánh Hải, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng, Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn cùng toàn thể lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã thăm và chúc Tết đội tuyển Olympic Việt Nam, đội dự tuyển U15 QG đang tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Tại đây, Thứ trưởng Lê Khánh Hải đã tặng hoa và chúc đội tuyển Olympic tập luyện, thi đấu đạt kết quả cao nhất. Thứ trưởng cũng không quên lì xì đầu năm cho HLV Miura, ban huấn luyện và các cầu thủ.

Trở lại buổi tập sáng nay, không như những buổi tập trước đó, HLV Miura đã chuyển sang tập chiến thuật, thay vì nhối thể lực. Dù vậy, bài tập đối kháng cũng gần như vắt kiệt sức lực các tuyển thủ trẻ, khi họ phải di chuyển với tốc độ nhanh, liên tục thay đổi vị trí. Ở bài tập này, HLV Miura muốn có sự kết dính hơn nữa giữa các vị trí với nhau, khi thời gian là chưa đủ để các cầu thủ tìm thấy sự gắn kết.

Trong bài đối kháng, HLV Miura thường bố trí bài tấn công 3 đánh 3, bằng các miếng phối hợp nhỏ từ trung lộ, chứ không đá biên hay bóng bổng. So với ngày hôm qua, HLV người Nhật Bản không còn thường xuyên nổi cáu khi các học trò thích nghi dần với lối chơi mà ông đang xây dựng.

Hai cầu thủ Xuân Trường và Duy Mạnh do chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn nên phải tập riêng với bác sĩ. Trong khi đó, tiền đạo Phúc Tịnh đã có thể tập luyện bình thường trở lại.


...lẫn các cầu thủ trong đội - Ảnh: Gia Hưng
...lẫn các cầu thủ trong đội - Ảnh: Gia Hưng

Sau hai tuần tập luyện, thầy trò HLV Miura sẽ có trận đấu giao hữu với U23 Indonesia trên sân Mỹ Đình. Sau đó, Olympic Việt Nam sẽ di chuyển vào TP.HCM để đá trận giao hữu tiếp theo với U23 Uzbekistan vào ngày 14/3 trên sân Thống Nhất. Ngày 20/3, đội sẽ bay sang Thái Lan đá giao hữu với đội tuyển U23 chủ nhà trên vào ngày 22-3. Ngoài ba trận đấu giao hữu quốc tế nói trên, HLV Miura cũng lên kế hoạch đá tập huấn với Hà Nội T&T vào ngày 5/3 và Than Quảng Ninh vào ngày 10/3.

Theo kế hoạch, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ sang Malaysia tham dự vòng loại U23 châu Á 2016 vào ngày 23/3.

Lê Cường