1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thủ thành Falkesgaard: "Philippines đã lên bản đồ bóng đá châu Á"

(Dân trí) - Mặc dù Phillippines bị loại sau vòng bảng Asian Cup 2019 với kết quả toàn thua cả ba trận, tuy nhiên thủ thành Falkesgaard vẫn khẳng định rằng các tuyển thủ không thất vọng. Ngược lại, họ vẫn đầy tự hào khi đưa Philippines lên bản đồ bóng đá châu lục.


Tại Asian Cup 2019, thủ thành Neil Etheridge không tham dự và thủ thành Falk Falkesgaard đã được bắt trọn vẹn cả ba trận của Philippines ở vòng bảng. Dù đội tuyển Philippines thất bại, song các nhân Falkesgaard vẫn được đánh giá có một giải đấu tốt với những pha cứu thua xuất sắc.

Không quá bi quan về kết quả mà đội tuyển Philippines gặp phải, thủ thành Falkesgaard đã nhìn những trận đấu ở Asian Cup 2019 với sự lạc quan lớn. "Tôi cảm thấy rằng được đại diện cho Philippines tại Asian Cup là một vinh dự lớn. Tôi thực sự tự hào khi được tham gia vào giải đấu này", Falk Falkesgaard chia sẻ với với FOX Sports Asia.

Thủ thành Falkesgaard: Philippines đã lên bản đồ bóng đá châu Á - Ảnh 1.

Falk Falkesgaard

"Mặc dù chúng tôi nhắm đến mục tiêu cao hơn, đôi khi thật khó chịu khi mọi thứ không theo kế hoạch, nhưng chúng tôi đã đưa bóng đá Philippines lên bản đồ bóng đá châu lục. Tôi muốn nói lời cảm ơn lớn đến những người Philippines sống ở UAE vì đã đến với các trận đấu ủng hộ chúng tôi bằng cả trái tim của họ. Và điều tương tự cho những người hâm mộ ở quê nhà đã gửi tình yêu của họ dành cho đội bóng thông qua các tin nhắn và phương tiện truyền thông xã hội".

"Tôi rất buồn vì chúng tôi đã đạt được kết quả như mong muốn, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của hành trình. Mọi lịch sử đều phải bắt đầu từ đâu đó và bây giờ chúng ta đã thấy cần phải làm gì để cạnh tranh ở cấp độ châu Á".

Thủ thành của Bangkok United nghĩ rằng Azkals phải vươn lên tầm cao hơn để cạnh tranh với các đội bóng lớn trong khu vực và anh cảm thấy rằng đội tuyển Philippines không quá cách xa trình đó.

"Tôi có thể nói rằng chúng tôi vẫn còn khoảng cách với các đội bóng lớn, nhưng với một chút may mắn và thêm một chút kinh nghiệm, chúng tôi có thể tạo ra một kết quả bất ngờ khi chống lại tuyển Hàn Quốc".

"Hai cầu thủ xuất sắc nổi bật chống lại chúng tôi trong giải đấu này là Wu Lei và Vitalij Lux. Những màn trình diễn chất lượng hàng đầu từ họ là những gì chúng tôi cần học hỏi trong vòng bảng vừa qua. Chúng tôi đã thi đấu, đã chiến đấu hết mình. Bây giờ chúng ta quay trở về và tiếp tục nhân rộng tầm cao mới. Đó đã là một cuộc phiêu lưu, một trang sử mới".

Những màn trình diễn của Falkesgaard tại Asian Cup mang đến cho Eriksson và ban huấn luyện một tình huống khó xử tương lai khi họ có hai thủ môn tài năng cao. Ở các giải gần đây của Philippines, thủ thành Neil Etheridge đã không tham dự do bận tập trung cùng Cardiff City thi đấu ở Premier League.

Falkesgaard mang một nửa dòng máu của Đan Mạch, anh từng thi đấu cho các đội tuyển trẻ của Đan Mạch. Mùa giải trước anh thi đấu cho FC Midtjylland nhưng không được bắt chính. Falkesgaard là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Brøndby và có tới năm năm gắn bó với đội bóng này

Hạo Minh