1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thủ quân U23 Trung Quốc bị chế giễu sau trận thua U23 Uzbekistan

(Dân trí) - Màn trình diễn của đội trưởng U23 Trung Quốc Chen Binbin đã biến thành trò cười của các CĐV đất nước và họ cho rằng chính anh là nguyên nhân dẫn đến đội nhà bị loại sớm ngay từ vòng bảng sau 2 trận thua liên tiếp ở bảng C VCK U23 châu Á 2020.

HLV trưởng đội tuyển U23 Trung Quốc Hao Wei lại tiếp tục để cầu thủ Chen Binbin mang số áo 11 đeo băng đội trưởng ở trận đấu gặp U23 Uzbekistan. Mặc dù có gương mặt điển trai, đầu tóc bóng mượt, nhưng màn trình diễn của cầu thủ này trái ngược với hình ảnh chải chuốt khi thi đấu của mình.

Ở phút 27, đội trưởng U23 Trung Quốc nhận bóng bên cánh trái, dốc bóng xuống biên tổ chức phản công nhanh. Tuy nhiên, pha xử lý bóng vụng về khi đẩy bóng cách xa đến hơn 3m khiến hậu vệ U23 Uzbekistan đang trong tư thế chạy về phòng ngự vẫn đủ thời gian quay trở lại cướp bóng một cách cực kỳ dễ dàng. Sự vụng về của Chen Binbin khiến U23 Trung Quốc mất đi một pha phản công nguy hiểm trông thấy.

Thủ quân U23 Trung Quốc bị chế giễu sau trận thua U23 Uzbekistan - 1

3 phút sau đó, đội trưởng U23 Trung Quốc lại có tình huống khống chế bóng còn hơn cả cầu thủ nghiệp dư khi đồng đội có đường chuyền phát động phản công từ sân nhà nhưng Chen Binbin lại để bóng bật ra rất xa. Lập tức cầu thủ Uzbekistan nhanh chóng cướp bóng để tổ chức phản công ngược lại.

Thủ quân U23 Trung Quốc bị chế giễu sau trận thua U23 Uzbekistan - 2

Nhưng tình huống gây chú ý nhất đầy sự hài hước là ở pha phối hợp đá phạt góc của đội trưởng U23 Trung Quốc cùng với đồng đội bên cánh phải ở phút 33. Chen Binbin là người thực hiện. Cầu thủ 21 tuổi này chuyền bóng ra cho Yang Liyu rất chuyên nghiệp. Yang Liyu giậm bóng lại cho đội trưởng thực hiện đường tạt bóng bằng chân trái điệu nghệ.

Thủ quân U23 Trung Quốc bị chế giễu sau trận thua U23 Uzbekistan - 3

Trọng tài biên đứng ngay sát hai cầu thủ này phất cờ báo việt vị bởi khi Yang Liyu chạm bóng, Chen Binbin là người đứng gần đường biên ngang của đối phương nhất, thậm chí còn dưới cả thủ thành đối phương nên việt vị là điều hiển nhiên. Có điều đá bóng chuyên nghiệp mà Chen Binbin không nắm rõ luật mà vẫn mắc lỗi sơ đẳng trở thành đề tài châm biếm trên mạng xã hội.

Thậm chí nhiều CĐV và báo giới cũng lắc đầu ngao ngán không hiểu vì sao Chen Binbin lại được HLV Hao Wei "chọn mặt gửi vàng" đeo băng đội trưởng. 

Sau 2 trận thua liên tiếp, U23 Trung Quốc chính thức bị loại và họ chỉ còn một trận đấu thủ tục ở lượt cuối vòng bảng trước U23 Iran, đội bóng đang rất muốn chiến thắng để hi vọng vượt qua vòng bảng khi để thua U23 Hàn Quốc với tỷ số 1-2 vào hôm qua (12/1).

Sông Lam

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020