1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thử nghiệm của HLV Park Hang Seo ở vị trí hậu vệ phải

(Dân trí) - Trọng Hùng và Bảo Toàn là những người đã được HLV Park Hang Seo thử nghiệm ở vị trí hậu vệ phải để thay thế Tấn Tài (người sẽ vắng mặt ở trận đấu với U23 UAE vì án treo giò).

Tối qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức công bố danh sách 23 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự giải U23 châu Á. Đáng chú ý, trong đó chỉ có 1 hậu vệ phải thực thụ là Hồ Tấn Tài.

Thử nghiệm của HLV Park Hang Seo ở vị trí hậu vệ phải - 1

Tấn Tài không thể ra sân trong trận đấu với U23 UAE vì án treo giò

Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ, Tấn Tài sẽ không thể góp mặt trong trận đấu mở màn của U23 Việt Nam ở giải U23 châu Á với U23 UAE vì án treo giò. Điều đó đòi hỏi HLV Park Hang Seo phải tìm kiếm sự thay thế ở vị trí hậu vệ phải.

Trong trận đấu với U23 Bahrain vừa qua, HLV người Hàn Quốc đã đưa ra những sự thử nghiệm. Ở hiệp 1, ông đã sử dụng Trọng Hùng ra sân ở vị trí này. Việc lựa chọn Trọng Hùng là điều đã được dự đoán.

Trọng Hùng là tiền vệ cánh và là người có khả năng nhất thay thế Tấn Tài. Trong những buổi tập trước đó, anh cũng được HLV Park Hang Seo cho làm quen với vị trí hậu vệ cánh phải. Thực tế, HLV Park Hang Seo có xu hướng sử dụng các hậu vệ cánh giàu tốc độ để có thể “cày ải” ở vị trí hậu vệ phải (đòi hỏi lên công về thủ). Trọng Hoàng chính là ví dụ. Anh chính là thử nghiệm thành công nhất của thầy Park.

Trước đó, ở AFF Cup 2018, HLV Park Hang Seo từng sử dụng Phan Văn Đức ở vị trí hậu vệ phải trong trận đấu với Myanmar. Tại Asian Cup 2019, ông đã thử nghiệm Ngân Văn Đại chơi ở vị trí này.

Thử nghiệm của HLV Park Hang Seo ở vị trí hậu vệ phải - 2

Trần Bảo Toàn là thử nghiệm bất ngờ của HLV Park Hang Seo ở vị trí hậu vệ phải

Tất nhiên, HLV Park Hang Seo chưa thể yên tâm với phương án Trọng Hùng. Đó là lý do ông thử nghiệm Trần Bảo Toàn ở vị trí hậu vệ phải trong hiệp 2 trận đấu với U23 Bahrain vừa qua.

Việc ông thử nghiệm Bảo Toàn là điều hết sức bất ngờ bởi đây là mẫu cầu thủ có xu hướng tấn công. Hơn nữa, Bảo Toàn khá mỏng cơm (cao 1,69 mét) và không có khả năng tranh chấp tốt như Trọng Hoàng.

Bên cạnh hai cái tên này, HLV Park Hang Seo còn có một vài cầu thủ khác cũng có thể thi đấu ở vị trí hậu vệ phải như Đức Chiến hay Thái Quý. Trong đó, Đức Chiến là mẫu cầu thủ khá đa năng có thể thi đấu tốt ở mọi vị trí ở hàng thủ. Đây là mẫu cầu thủ mà HLV Park Hang Seo rất thích.

Trước mắt, HLV Park Hang Seo chỉ còn 3 ngày để tìm ra phương án phù hợp nhất, thay thế Tấn Tài ra sân trong trận đấu với U23 UAE vào ngày 10/1.

Thử nghiệm của HLV Park Hang Seo ở vị trí hậu vệ phải - 3

H.Long

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020