1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thủ môn Đặng Văn Lâm phấn khích với đội tuyển Nga

(Dân trí) - Thủ thành mang hai dòng máu Việt - Nga đã rất vui sướng khi đội bóng quê hương có thành tích rất ấn tượng tại World Cup 2018. Sau hai trận đấu, Nga toàn thắng, ghi tổng số 8 bàn, trở thành đội bóng có thành tích tốt nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Chủ nhà Nga có sự khởi đầu đẹp như mơ khi lần đầu tiên được chơi trên sân nhà trong một kỳ World Cup. Sau khi có chiến thắng 5-0 ở trận ra quân, rạng sáng nay, những chú gấu Nga tiếp tục có trận thắng khi đánh bại Ai Cập với tỷ số 3-1.


Thủ môn Đặng Văn Lâm phấn khích khi Nga chơi ấn tượng tại World Cup 2018

Thủ môn Đặng Văn Lâm phấn khích khi Nga chơi ấn tượng tại World Cup 2018

Sau 2 lượt trận, Nga giành trọn 6 điểm với hiệu số bàn thắng - bàn bại ấn tượng +7. Trong khi đó, Ai Cập tiếp tục chôn chân dưới đáy bảng A với 0 điểm. Với kết quả này, Nga gần như đã đặt một chân vào vòng trong.

Trong các cầu thủ Việt Nam, thủ thành Đặng Văn Lâm là người hạnh phúc nhất sau thành tích của đội chủ nhà World Cup. Đơn giản bởi Lâm “Tây” cũng mang dòng máu Nga, và anh đã có những chia sẻ rất cảm xúc về sự khởi đầu đẹp như mơ của đội bóng quê hương: “Trước khi World Cup diễn ra, người dân Nga tỏ ra lo lắng với đội nhà. Đặc biệt là giai đoạn chuẩn bị cho giải đấu, Nga đã có thành tích không tốt.

Tuy nhiên, khi bước vào giải, HLV Stanislav Cherchesov cùng các học trò đã chơi đầy thăng hoa, cùng với sự cổ vũ của khán giả nhà, Nga đã đánh bại Saudi Arabia và Ai Cập, để có cơ hội lớn trở thành đội bóng đầu tiên ở World Cup vượt qua vòng bảng”.

Cũng theo Văn Lâm, anh không chỉ hy vọng Nga đi tiếp vào vòng knock-out, mà còn đi sâu trong giải. Đó sẽ là điều mà hàng triệu người dân Nga kỳ vọng.

Văn Lâm hiện đang khoác áo Hải Phòng, và anh cũng là thủ thành số 1 ở đội tuyển Việt Nam. Cũng như các đồng nghiệp, Lâm chỉ xem các trận bóng ở World Cup vào khung giờ sớm, còn những trận đấu muộn, Văn Lâm sẽ xem lại vào sáng hôm sau, để đảm bảo sức khỏe.

Việt Long