1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thiện chiến trong các pha bóng bổng, U23 Việt Nam có thêm vũ khí trước giải châu Á

(Dân trí) - Khác với các kỳ giải trước, U23 Việt Nam tại VCK giải U23 châu Á sắp diễn ra có lẽ không còn e ngại yếu tố thể hình của các đội bóng tầm châu lục, bởi chính chúng ta cũng sở hữu dàn cầu thủ cao lớn, thiện chiến trong bóng bổng.

Ở SEA Games 30 trên đất Philippines, U23 Việt Nam là đội bóng có thể hình thuộc vào loại tốt nhất, chơi bóng bổng giỏi nhất ở nội dung bóng đá nam.

Chúng ta ghi khá nhiều bàn thắng từ các pha đánh đầu tại giải. Còn trong phòng ngự bóng bổng, đội bóng của HLV Park Hang Seo cũng không kém bất kỳ đối thủ nào, kể cả các đội vốn mạnh về thể hình, mạnh trong bóng bổng hàng đầu Đông Nam Á, như Singapore hay Thái Lan. 

Điều đó có được nhờ dàn cầu thủ đồng đều, với thể hình đẹp mà bóng đá Việt Nam đang sở hữu, trong lứa tuổi 23. Trong từng trận đấu, HLV Park Hang Seo có thể sử dụng cùng lúc 7-8 cầu thủ cao trên 1m80, điều mà chưa có thế hệ nào của các đội tuyển Việt Nam có được.

Thiện chiến trong các pha bóng bổng, U23 Việt Nam có thêm vũ khí trước giải châu Á - 1

U23 Việt Nam hiện thiện chiến hơn trong các pha không chiến (ảnh: An An)

Trong khung thành, chúng ta có thể môn Văn Toản cao 1m85, ngày càng hoàn thiện ở mọi kỹ năng bắt bóng nói chung và bắt bóng bổng nói riêng.

Ở hàng hậu vệ, U23 Việt Nam sở hữu Đoàn Văn Hậu (1m85), Huỳnh Tấn Sinh (1m83), Nguyễn Thành Chung (1m80) và Hồ Tấn Tài (1m80), đều là các cầu thủ có thể hình tốt.

Trên hàng tiền vệ, Đức Chiến (1m83) khi đá tiền vệ trung tâm trở thành “hòn đá tảng” án ngữ trước hệ thống phòng ngự của chúng ta, chưa kể tiền vệ tấn công Hoàng Đức (1m84) cũng rất cao lớn, có ích trong các pha tranh chấp trên không.

Còn trên hàng tiền đạo, Nguyễn Tiến Linh (1m82) cũng rất lợi hại trong các pha tranh chấp tay đôi và không chiến.

Thiện chiến trong các pha bóng bổng, U23 Việt Nam có thêm vũ khí trước giải châu Á - 2
Đội bóng của HLV Park Hang Seo sở hữu dàn cầu thủ có thể hình đẹp (ảnh: Trọng Vũ)

Đội hình đấy, với nhiều cầu thủ có thể hình đẹp, khiến cho đối thủ khó kèm các cầu thủ Việt Nam trong các pha bóng bổng, nhất là các pha bóng bổng từ những tình huống cố định, khi số lượng cầu thủ có chiều cao tốt bên phía đội bóng của HLV Park Hang Seo tập trung đông khu vực 16m50 của đối phương.

Rồi khi kèm hết các cầu thủ này, U23 Việt Nam vẫn còn có một cầu thủ nữa, dù không quá cao lớn, nhưng lại chọn điểm rơi và chơi đầu rất tốt, đó là Hà Đức Chinh (1m76), sẵn sàng trừng phạt các hàng thủ thiếu tập trung. 

Với thể hình như thế, U23 Việt Nam tự nhiên sẽ có ưu thế hơn so với trước đây, trong các pha tranh chấp tay đôi và tranh bóng bổng, kể cả khi chúng ta đá ở giải châu Á, trước các đối thủ gồm CHDCND Triều Tiên, Jordan và UAE, tại bảng D – VCK U23 châu Á năm 2020.

Điều đó ít nhiều giúp các cầu thủ của ông Park có thêm các ưu thế khác, hoặc chí ít cũng không phải lo thất thế trước các đối thủ vốn mạnh mẽ đến từ Đông Á và Tây Á.

Có một thiệt thòi cho U23 Việt Nam trước VCK giải U23 châu Á vào đầu tháng 1 tới đây, đó là hậu vệ Đoàn Văn Hậu khả năng sẽ không đến Thái Lan dự giải, vì bận khoác áo CLB SC Heerenveen (Hà Lan). Tuy nhiên, đội bóng của HLV Park Hang Seo có sự trở lại của tiền vệ trung tâm Trọng Đại (1m84), cùng một số cầu thủ có thể hình tốt nữa. Nên cũng không lo về khâu không chiến trước các đối thủ. 

Kim Điền

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020