1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Theo Walcott bị nghi ngờ gẫy xương sườn

(Dân trí) - Tuyển Anh có chiến thắng 5-0, nhưng chiến thắng này không trọn vẹn khi “Tam sư” phải trả giá cho chiến thắng bằng chấn thương của tiền vệ Theo Walcott. Theo những chẩn đoán ban đầu, cầu thủ đang khoác áo Arsenal có thể đã bị gãy xương sườn.

 

Trong trận đấu gặp San Marino rạng sáng nay, Theo Walcott đã có cú va chạm mạnh với thủ thành  Aldo Simoncini ở phút thứ 5. Ngay lập tức, tiền vệ này phải nằm sân và nhờ đến sự trợ giúp của các nhân viên y tế. Sau 5 phút chữa trị, Walcott đã được đưa ra khỏi sân và đi thẳng tới bệnh viện.

 

Trước mắt Walcott sẽ phải ở lại qua đêm trong bệnh viện để các bác sĩ tiến hành theo dõi cũng như làm các xét nghiệp, chụp x-quang để xác định được chính xác mức độ chấn thương. Theo những hình ảnh ban đầu khi Walcott nằm sân cho thấy cầu thủ này có vẻ khó khăn trong việc thở và điều đó đang làm dấy lên nghi ngờ anh bị gãy xương sườn.

 

Nghi ngờ này càng có cơ sở hơn khi theo thông tin được tiết lộ, Walcott đã bị ho ra máu. Dù tình trạng chấn thương của Walcott có nặng hay nhẹ thì chắc chắn rằng anh sẽ không thể có mặt trong đội hình của tuyển Anh tham dự trận đấu với Ba Lan vào thứ 3 tới đây. Việc mất người khiến HLV Roy Hodgson vô cùng tức giận, ông đã dùng từ “tàn khốc” để mô tả cú va chạm giữa thủ thành của San Marino với cậu học trò của mình

 

“Đó là một thách thức khốc liệt. Tôi không tin bất kỳ ai có ác ý trong việc này, nhưng thực tế nó đã đưa Walcott tới thẳng bệnh viện, đó quả thật là một cú va chạm tồi. Hiện tại chúng tôi đang phải chờ để xem mức độ chấn thương của cậu ấy, nó trông có vẻ nghiêm trọng. Nếu thủ môn của bạn thực hiện pha lao ra đó, thật may mắn nếu đội bạn không bị thổi phạt penalty”.

 

Các thủ môn thường có lợi thế hơn trong việc tranh chấp với các cầu thủ. Và không ít người đã bị lên án khi lao thẳng cả người vào đối phương khi tranh chấp, Simoncini là ví dụ mới nhất, tuy nhiên cũng có thủ môn cố tình và cũng có người vô tình trong những tình huống tranh chấp dễ gây chấn thương cho đối thủ như thế.

 

HLV của San Marino cũng lên tiếng sau vụ việc này “Đó chỉ là một tai nạn, thủ môn không cố tình làm như vậy. Chúng tôi xin lỗi Walcott và mong cậu ấy chóng bình phục”.
 
Cận cảnh pha va chạm của Walcott
 
Thủ thành Simoncini phi cả người ra trong khi Walcott lại đang đà lao đến
Thủ thành Simoncini phi cả người ra trong khi Walcott lại đang đà lao đến

Phần hông và thân trên của Simoncini đập thẳng vào ngực của Walcott
Phần hông và thân trên của Simoncini đập thẳng vào ngực của Walcott

Ở những tình huống thế này khi các cầu thủ phát hiện ra, họ cũng không kịp tránh
Ở những tình huống thế này khi các cầu thủ phát hiện ra, họ cũng không kịp tránh
 
Ở những tình huống thế này khi các cầu thủ phát hiện ra, họ cũng không kịp tránh
Tuyển thủ Anh phải nằm sân, trông anh rất khó thở. Đó là cơ sở để nghi ngờ tiền vệ này bị gãy xương sườn (và có thể xương sườn đã chọc vào phổi)

Walcott nhanh chóng được đưa ra sân và đi đến bệnh viện
Walcott nhanh chóng được đưa ra sân và đi đến bệnh viện

Walcott nhanh chóng được đưa ra sân và đi đến bệnh viện
Một vụ va chạm tương tự đã rất nổi tiếng trong bóng đá. Đó là tại World Cup 1982, thủ thành tuyển Đức Toni Schumacher đã hạ knock-out Patrick Battiston sau khi "phi thân"

Phù Sa
Theo Daily Mail