1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thêm nhân chứng tố cáo Mourinho “tung chưởng”

(Dân trí) - Có vẻ như những tin đồn về việc Jose Mourinho tấn công một CĐV của MU là có cơ sở. Mới đây, đã có thêm 2 nhân chứng xuất hiện trước báo giới và thuật lại chi tiết vụ việc.

Thông tin đăng tải trên tờ The Sun của Anh cho biết, một nhân chứng có tên Steven Mace, 24 tuổi đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Khi đó nhân chứng này đang cùng các fan khác của MU chờ bên ngoài sân để xin chữ ký của các cầu thủ con cưng thì Mourinho xuất hiện và có “khoảnh khắc điên khùng”.

 

Thêm nhân chứng tố cáo Mourinho “tung chưởng” - 1

Tính cách ngạo mạn đang làm hại Mourinho

 

“Mourinho đang trả lời phỏng vấn một kênh truyền hình và nhiều người trong số chúng tôi đã hướng về ông ấy hò hát hơi quá phấn khích rằng: “về vườn đi Mourinho”. Khi kết thúc cuộc phỏng vấn ông ấy đi về phía chúng tôi với vẻ mặt hằm hằm. Tôi nghĩ rằng ông ấy chuẩn bị ký tặng ảnh cho ai đó.

 

Nhưng Mourinho tiến thẳng tới trước mặt một người rồi nói với giọng điệu mỉa mai, “về vườn đi Mourinho ư”? Rồi sau đó ông ta đánh người đó. Dù vậy tay ông ta không nắm chặt thành nắm đấm mà đó giống một cái bạt tai. Người đàn ông đó sốc đến nỗi không kịp phản ứng gì. Sau đó Mourinho ung dung bước đi”, nhân chứng Steven Mace thuận lại.

 

“Đó thực sự là một khoảnh khắc điên rồ của ông ấy”, Mace nhận xét. “Tôi không thể tin được.

 

Ngoài Steven Mace, một nhân chứng khác là Dean Vickers, 28 tuổi cũng xác nhận những tình tiết kể trên. “Khi đó tôi đang đứng cạnh người đàn ông bị đánh. Chúng tôi cùng hò reo “về vườn đi Mourinho”, và dường như điều đó khiến ông ta bực mình.

 

Trong khi vụ việc tại Manchester đang ngày càng nghiêm trọng thì tại Milan, Mourinho cũng gặp phải sự phản đối khá mạnh mẽ từ chính CĐV nhà. Ngay trong ngày hôm sau đêm thua trận của Inter, người ta đã thấy một khẩu hiệu bên ngoài sân tập của Nerrazzuri với dòng chữ: “Tên hề BĐN, hãy biến khỏi Milan”.

 
Thanh Tùng