1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 30 Premiership: Newcastle - Liverpool: 1-3

Thêm một thất bại cho Glenn Roeder!

(Dân trí)- Trở về sân nhà St James Park sau chuyến làm khách không thành công tại Old Trafford (thua MU 0-2), Newcastle tiếp tục nhận thêm thất bại nữa trước đội bóng cũng biệt danh là Quỷ đỏ, đó chính là Liverpool của Benitez - đội bóng đang tìm lại phong độ thời gian gần đây.

Mặc dù vào trận với quyết tâm rất cao, lại có lợi thế sân nhà nhưng Newcastle không thể chiếm ưu thế trước đội khách khi để Liverpool làm chủ thế trận trong hầu hết thời gian trận đấu.

 

Các học trò Benitez đã vươn lên dẫn trước 2-0  ngay trong 35 phút đầu trận đấu với các bàn thắng của Peter Crouch (10') và Gerrard (35'). Sang đến hiệp 2, thẻ đỏ của Boumsong cùng với bàn thắng trên chấm phạt đền của Cisse ngay sau đó (51') đã chấm dứt hoàn toàn những cố gắng của đội chủ nhà.

 

Đối với Liverpool, đây là trận thắng thứ 2 liên tiếp kể từ trận thua 1-2 trước Arsenal và điều đặc biệt là các tiền đạo của họ bắt đầu tìm lại cảm giác ghi bàn sau thời gian dài "hạn hán". Quỷ đỏ đã trở lại với phong độ vốn có của mình.

 

Ra sân trong trận đấu này, đội chủ nhà không có sự thay đổi nào so với trận đấu với Mu cuối tuần trước. Còn bên phía Liverpool, Hyypia trở lại trung tâm hàng thủ đá cặp cùng Carragher, 2 bên cánh là 2 tân binh Daniel Agger (trái) và Kromkamp (phải).

 

Trên hàng tiền vệ Kewell được kéo dịch vào trung lộ cùng với Hammann và đội trưởng Gerrard, nhường lại cánh trái cho cầu thủ trẻ Warnock, còn cặp tiền đạo là Crouch - Cisse.

 

Sau vài phút đầu nhập cuộc với tốc độ rất cao, cả hai đội đã chủ động giảm nhịp độ trận đấu và thi đấu khá thận trọng.

 

Thêm một thất bại cho Glenn Roeder! - 1
 

Crouch tiếp tục có bàn thắng trong hai trận liên tiếp 

 

Tuy nhiên đội chủ nhà tiếp tục gặp phải những khó khăn như trong trấn đấu với MU cuối tuần trước khi hàng tiền vệ không thể áp đặt được lối chơi và tỏ ra yếu thế hơn hẳn so với đội khách.

 

Điều đó được thể hiện ở sự chủ động của Liverpool và thời gian cầm bóng nhiều hơn của họ.

 

Ngay ở phút 10, đội khách có pha triển khai tấn công rất mạch lạc ở giữa sân, đưa bóng đến chân của Kromkramp bên cánh phải. Cầu thủ này đã có đường tạt bóng rất đẹp Peter Crouch và tiền đạo đội tuyển Anh đã không bỏ lỡ cơ hội đánh đầu đập đất rất hiểm hóc ở cự ly gần mở tỷ số cho trận đấu.

 

Sau bàn thắng này, trận đấu tiếp tục diễn ra với tốc độ trung bình. Do đã có bàn dẫn trước nên đội khách dù chiếm được thế trận nhưng cũng không quá sốt sắng trong việc tấn công.

 

Nhưng ưu thế của họ cũng được cụ thể hòa bằng bàn thắng thứ 2. Phút 35, từ pha tạt bóng bên cánh phải của Cisse, Gerrard đã có pha phối hợp bật tường với Crouch rất ăn ý và cú sút quyết đoán của đội trưởng Liverpool trong vòng cấm đã làm tung lưới thủ môn Shay Given. Một bàn thắng rất đẹp mắt và tỷ số là 2-0 cho Liverpool.

 

Tuy nhiên, trước khi kết thúc hiệp 1, đội chủ nhà đã bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỉ số khi Ameobi khéo léo phá bẫy việt vị sau đường tạt bóng của Scott Parker và đánh đầu tung lưới đội khách trong sự bất lực của thủ môn Reina. 1-2 cho Newcastle.

 

Ngay sau khi hiệp 2 bắt đầu được 6 phút, hậu vệ đội chủ nhà đã  mắc một sai lầm đáng tiếc. Sau lỗi phá bóng hỏng ăn của mình, Boumsong đã buộc phải phạm lỗi với Peter Crouch trong vòng cấm địa. Liverpool được hưởng 1 quả penalty và kèm theo đó là 1 chiếc thẻ đỏ giành cho Alan Boumsong.

 

Cisse đã không mắc sai lầm nào trên chấm phạt đền và tỷ số được nâng lên 3-1 cho Liverpool.

 

Thêm một thất bại cho Glenn Roeder! - 2
 

Cú sút penalty thành công của Cisse. (AFP) 

 

Tình thế càng thêm khó khăn cho đội quân của HLV Glenn Roeder.

 

Sau bàn thắng này, trận đấu trở lên vô cùng căng thẳng với những pha vào bóng và phạm lỗi thô bạo, nguy hiểm của cầu thủ 2 đội.

 

Trong tình thế không còn gì để mất, các cầu thủ chủ nhà dồn lên tấn công, nhưng trước một hàng phòng ngự chắc chắn do Hyypia và Carragher trấn giữ, họ cũng không tạo được cơ hội nào thực sự nguy hiểm.

 

Kể từ nửa cuối hiệp 2, HLV Benitez chủ động rút các cầu thủ trụ cột của mình ra sân (Crouch, Gerrard, Hyypia) nhưng họ vẫn là những người chiếm thế chủ động. Kết thúc trận đấu, Newcastle chấp nhận thua với tỷ số 1-3.

 

Như vậy là hai thử thách lớn liên tiếp của thầy trò Glenn Roeder (trước Mu và Liverpool) đều kết thúc bằng những trận thua với 2 bàn cách biệt. Rõ ràng vị HLV mới của Newcastle còn rất nhiều điều phải làm để đội bóng của ông có thể đối đầu ngang ngửa với những đội bóng lớn.

 

Đội hình thi đấu:

 

Newcastle: Given - Babayaro, Boumsong, Elliott, Ramage - Emre, N'Zogbia (Bowyer 28'), Parker, Solano - Ameobi (Dyer 62'), Shearer.

 

Liverpool: Reina - Kromkamp, Carragher, Hyypia (Fowler 90'), Agger - Warnock, Gerrard (Alonso 74'), Hammann, Kewell - Crouch (Garcia 63'), Cisse.

 

Phan Trung