1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Theerathon: “Bóng đá Thái Lan vươn tầm nhờ xuất ngoại”

(Dân trí) - Chia sẻ trên trang chủ của FIFA, hậu vệ Theerathon thừa nhận rằng bóng đá Thái Lan đang hưởng lợi từ làn sóng xuất ngoại, đặc biệt là sang giải VĐQG Nhật Bản.

Cũng như Chanathip, Theerathon đã gặt hái được thành công nhất định khi chuyển sang Nhật Bản thi đấu. Năm ngoái, hậu vệ cánh trái này đóng góp công lớn giúp Yokohama F Marinos vô cùng giải VĐQG Nhật Bản.

Theerathon: “Bóng đá Thái Lan vươn tầm nhờ xuất ngoại” - 1

Theerathon tin rằng bóng đá Thái Lan sẽ vươn tầm nhờ những cầu thủ xuất ngoại

Trong những năm qua, làn sóng xuất ngoại của các cầu thủ Thái Lan đang tăng mạnh, đặc biệt, họ rất có duyên với giải Nhật Bản. Ngoài Chanathip, Theerathon, ở mùa giải này họ còn có thủ môn Kawin Thamsatchanan (thi đấu ở Consadole Sapporo) và Teerasil Dangda (Shimizu S-Pulse).

Nói về việc thi đấu ở giải VĐQG Nhật Bản, Theerathonchia sẻ: “Việc được thi đấu ở J-League là giấc mơ của tôi. Khi ra nước ngoài thi đấu, tôi đã quyết định chuyển tới Nhật Bản, thay vì giải Australia hay Trung Quốc.

Kinh nghiệm thi đấu ở Nhật Bản đã cho phép tôi có thể thử thách bản lĩnh và tạo nên khát khao mới. Tôi đã mất khoảng 2,3 tháng để làm quen với giải J-League cũng như văn hóa và khí hậu ở Nhật Bản. Bởi đó là lần đầu tiên tôi ra nước ngoài thi đấu.

Ban đầu, tôi quan sát trận đấu từ trên cao để có cái nhìn tổng quát. Điều đó giúp tôi hiểu được về vị trí thi đấu và di chuyển ra sao cho hợp lý, tham gia tấn công như thế nào... Đó là những điều cần thiết để thi đấu tại đây”.

Theerathon cũng tin rằng việc xuất ngoại có thể giúp cho bóng đá Thái Lan ngày càng vươn tầm hơn. Cầu thủ này nói thêm: “Tôi tin rằng các cầu thủ Thái Lan hoàn toàn đủ sức để thành công ở J-League.

Theerathon: “Bóng đá Thái Lan vươn tầm nhờ xuất ngoại” - 2

Theerathon thi đấu thành công ở giải Nhật Bản

Một số cầu thủ trẻ hoàn toàn có cơ hội ra nước ngoài thi đấu trong tương lai. Họ cần phải hiểu rằng nó là khó khăn và sẽ có thử thách lớn. Ngay cả khi sở hữu kỹ thuật tuyệt vời cũng chưa đủ.

Tôi tin rằng bóng đá Thái Lan đang từng bước vươn tầm bởi nhiều tuyển thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Để trở thành đội tuyển mạnh thì điều cần thiết là nâng cao trình độ của các cầu thủ”.

Hiện tại, Thái Lan đang xếp thứ 3 bảng G ở vòng loại World Cup 2022 với 8 điểm, kém đội đầu bảng Việt Nam 3 điểm. Nói về cơ hội của Thái Lan, Theerathon chia sẻ: “Tôi có cảm giác rằng World Cup 2022 là cơ hội cuối cùng để mình hy vọng tham dự World Cup. Tuy nhiên, vượt qua vòng loại là nhiệm vụ không hề dễ dàng và chúng tôi cũng đang ở trong tình cảnh đầy thách thức. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để đạt kết quả tốt nhất”.

Thực tế, bóng đá Thái Lan từng có giai đoạn của HLV Kiatisak đã gây tiếng vang ở châu Á. Họ đã lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Dù vậy, trong những năm qua, “Voi chiến” đã có dấu hiệu xuống dốc. Thậm chí, họ không thể giành chức vô địch AFF Cup 2018.

H.Long