1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thể dục dụng cụ Việt Nam trắng tay tại giải thế giới

(Dân trí) - Dù mang tới giải nhiều VĐV xuất sắc, nhưng do không đạt phong độ cao nhất, đội tuyển TDDC Việt Nam đã không giành được tấm huy chương nào tại giải vô địch thế giới năm nay.

Trước khi tham dự giải VĐTG lần này, đội tuyển TDDC Việt Nam đã thi đấu rất thành công tại giải TDDC Grand Prix Osijek 2013 diễn ra tại thành phố Osijek, Croatia. Tại giải này, các VĐV Việt Nam đã giành được tổng cộng 1HCV và 2HCĐ.

Giải TDDC VĐTG 2013 khởi tranh tại Antwerp, Bỉ. Tham dự giải này, đội tuyển TDDC Việt Nam góp mặt với 6 VĐV, gồm: Đặng Nam, Đinh Phương Thanh, Nguyễn Hà Thanh, Hoàng Cương, Lê Thanh Tùng và Nguyễn Tuấn Đạt đã có mặt tại Bỉ từ sớm để làm quen với điều kiện thời tiết, nhà thi đấu. Như vậy, trong danh sách này đã không có tên Phạm Phước Hưng.

Theo đăng ký, đội tuyển TDDC Việt Nam tham gia tranh tài ở các nội dung đơn môn, toàn năng đồng đội cá nhân nam, nữ. Cụ thể, Đặng Nam thi 3 nội dung ngựa tay quai, vòng treo, nhảy chống; Đinh Phương thi 4 nội dung ngựa tay quai, vòng treo, xà đơn, xà kép; Nguyễn Hà Thanh 3 nội dung nhảy chống, xà kép, xà đơn; Hoàng Cương 2 nội dung thể dục tự do, xà kép; Lê Thanh Tùng 5 nội dung thể dục tự do, ngựa tay quai, xà đơn, vòng treo, nhảy chống; Tuấn Đạt chỉ thi nội dung thể dục tự do; Phan Hà Thanh thi nhảy chống, xà lệch, cầu thăng bằng và thể dục tự do. Trong số này, đương nhiên 2 cái tên Hà Thanh đang là niềm hy vọng lớn nhất sẽ giành huy chương cho TDDC Việt Nam.

Dù có bước đệm rất tốt tại giải TDDC Grand Prix Osijek, nhưng ở một sân chơi lớn như giải VĐTG, các VĐV Việt Nam đã thi đấu không thành công. Lọt vào chung kết nhảy chống với số điểm rất cao nhưng nữ VĐV Phan Thị Hà Thanh đã thi đấu không thành công, chỉ đứng hạng 6 chung cuộc nội dung sở trường nhảy chống, với số điểm 14.229. Đây chính là thành tích cao nhất của đội tuyển TDDC Việt Nam tại giải. Như vậy, dù quyết tâm tạo bất ngờ, nhưng TDDC Việt Nam đã trắng huy chương ở giải đấu năm nay.

Giải năm nay thu hút 410 VĐV tham dự, trong đó có 269 nam và 141 nữ, thuộc 76 quốc gia và vùng lãnh thổ.

An An