1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thầy trò HLV Miura tự tin đánh bại Malaysia

(Dân trí) - Đặt chân tới thủ đô Kuala Lumpur, đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) đã thể hiện sự quyết tâm rất lớn. Các tuyển thủ cho biết toàn đội đã sẵn sàng vào trận, quyết đánh bại đội chủ nhà Malaysia.

HLV Miura và Công Vinh là 2 người được giới truyền thông Malaysia dành sự quan tâm lớn. HLV Miura dù mới chân ướt chân ráo sang nước bạn, nhưng đã không ngần ngại tuyên bố ĐTVN sẽ chơi tấn công đề giành chiến thắng trước báo chí chủ nhà. Đây được xem là một lời tuyên chiến của HLV người Nhật Bản, trước đối thủ được đánh giá cao như Malaysia.

Tinh thần đội tuyển Việt Nam đang lên rất cao

Tinh thần đội tuyển Việt Nam đang lên rất cao


“Chúng tôi sẽ không chơi phòng ngự để chờ trận lượt về mà sẽ chơi với đúng phong cách của mình”, HLV Miura chia sẻ.

Một trận hoà cũng là một lợi thế cực lớn với ĐTVN, nhưng với những tuyên bố trên, có thể thấy HLV Miura đang rất tự tin. Tiền đạo Công Vinh cũng có những chia sẻ tương tự: “Tôi rất muốn ghi bàn vào lưới Malaysia để giúp ĐTVN giành chiến thắng”.

Ở cấp độ đội tuyển lẫn Olympic, và ĐTQG, Việt Nam chưa hề thắng Malaysia ở hai đấu trường SEA Games và AFF Cup. Tuy nhiên, ở trận giao hữu trên sân Mỹ Đình hôm 16/11 nhằm chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2014, ĐTVN đã thắng Malaysia 3-1 với ba bàn thắng của Mạc Hồng Quân, Văn Quyết và Hoàng Thịnh.

Dù trận thắng này chưa nói lên được điều gì, nhưng ĐTVN cũng đã rút ra được nhiều bài học và thấy rõ hơn điểm yếu, điểm mạnh của đối thủ.

Trong cuộc trả lời báo chí trước khi sang Malaysia, trợ lý Đặng Phương Nam đánh giá đối thủ của ĐTVN ở bán kết sắp tới không còn đáng ngại như xưa. Malaysia vẫn trông chờ vào những cầu thủ đã hết thời đỉnh cao phong độ. Nếu ĐTVN vượt qua được sức ép trên sân khách, một chiến thắng là điều toàn đội tự tin sẽ làm được.

Không chỉ có HLV Miura, Công Vinh, mà các cầu thủ trong đội đều đang rất tự tin, háo hức bước vào cuộc đọ sức với chủ nhà Malaysia. Văn Quyết - cầu thủ mà HLV Dollah đáng lo ngại nhất của ĐTVN, cho biết toàn đội đang có tinh thần rất thoải mái. Văn Quyết cũng tin là trong 4 ngày tập luyện sắp tới, ĐTVN sẽ thích nghi với điều kiện thời tiết, sân bãi tại Malaysia.

Minh Tuấn không thể thi đấu trận bán kết lượt đi nhưng anh vẫn đi cùng đội và tiền vệ này nói rằng ở ĐTVN có nhiều cầu thủ có thể thay mình đá tốt bên cánh phải. tiền vệ người Quảng Ninh chia sẻ, phía sau ĐTVN là hơn 80 triệu trái tim của người hâm mộ. ĐTVN sẽ chơi một trận sòng phẳng và sẽ đánh bại Malaysia.

Trong khi đó, cầu thủ đang dẫn đầu danh sách tốp cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup Hoàng Thịnh nói: “Chúng tôi đã nghiên cứu kỹ đối phương và có kế sách hợp lý để giành kết quả tốt". Liên quan đến khâu di chuyển của ĐTVN, trưởng đoàn Mai Đức Chung lần đầu lên tiếng về sự đáng tiếc này. Theo ông Chung, sẽ là tuyệt vời hơn rất nhiều nếu như ĐTVN được bay thẳng để tiết kiệm sức. Tuy nhiên, trong điều kiện khách quan, VFF cũng đã cố gắng và ĐTVN cũng phải biết cách vượt qua.

Về sự khác biệt của thời tiết, trưởng đoàn Mai Đức Chung khẳng định đây không phải là một vấn đề quá lớn, khi ĐTVN sẽ có 4 ngày làm quen với khí hậu Kuala Lumpur, trước khi bước vào trận bán kết lượt đi ngày 7/12 tới.

Theo kế hoạch, sáng nay ĐTVN sẽ có buổi tập đầu tiên tại Malaysia.

Tiến Đạt (từ Kuala Lumpur)

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014