1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thay bầu Đức, Trưởng đoàn HA Gia Lai ứng cử vào ban chấp hành VFF

(Dân trí) - CLB HA Gia Lai đã đề nghị Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) được thay thế đại diện tham gia ứng cử Ban chấp hành VFF khóa VIII. Sau khi bầu Đức rút lui, đội bóng phối Núi muốn tiếp tục có tiếng nói của mình ở VFF.

Ngày 16/3/2018, Tiểu ban Nhân sự nhận được văn bản số 09/CV-HAGL của tổ chức thành viên là CLB HA Gia Lai về việc đề nghị thay thế đại diện của CLB tham gia ứng cử ban chấp hành (BCH) VFF khoá VIII. Theo đó, ông Nguyễn Tấn Anh, Trưởng đoàn bóng đá CLB HA Gia Lai thay thế ông Đoàn Nguyên Đức để ra ứng cử Uỷ viên BCH do ông Đoàn Nguyên Đức bận công việc không thể tham gia.


HA Gia Lai cử ông Huỳnh Tấn Anh thay bầu Đức ứng cử vị trí PCT VFF

HA Gia Lai cử ông Huỳnh Tấn Anh thay bầu Đức ứng cử vị trí PCT VFF

Hiện tại, Tiểu ban nhân sự đang xin ý kiến BCH xem có được thông qua vấn đề này hay không. Tuy nhiên, với việc bầu Đức rút lui, đồng nghĩa BCH VFF khoá mới không có đại diện nào của đội bóng phố Núi, nếu như không chấp nhận sự giới thiệu với trường hợp của ông Nguyễn Tấn Anh.

Liên quan đến những phát biểu mới đây của bầu Đức trên báo chí, VFF bày tỏ quan điểm bằng văn bản: “Trường hợp của ông Đoàn Nguyên Đức được tổ chức thành viên giới thiệu ứng cử Phó chủ tịch tài chính & vận động tài trợ. Tiểu ban Nhân sự Đại hội VFF khóa VIII đã liên hệ với đại diện CLB HA Gia Lai để thông báo hoàn thiện hồ sơ để tranh cử của ông Đoàn Nguyên Đức thì được trả lời là ông Đoàn Nguyên Đức không tham gia tranh cử nên không gửi hồ sơ”.

Trước đó, ở hội nghị BCH VFF ngày 16/3 tại Hà Nội, bầu Đức không có tên trong bất cứ đề cử nào. Chính điều này khiến ông bầu phố Núi không hài lòng, nhất là việc ông Trần Anh Tú đang nắm giữ quá nhiều vị trí nhưng vẫn được giới thiệu ngồi ghế Phó Chủ tịch VFF phụ trách mảng tài chính.

Phía CLB HA Gia Lai cũng cho rằng, Tiểu ban nhân sự VFF làm việc sai quy trình khi chỉ gọi điện cho bầu Đức và hỏi về việc có tham gia ứng cử vào chức vụ ông đương nhiệm hay không mà không có bất kì công văn hay văn bản nào.

“Bản thân HA Gia Lai và bầu Đức không biết việc mình được đề cử, đến khi CLB Futsal Kim Toàn gởi văn bản thắc mắc, tại sao chúng tôi có đề cử ông Đoàn Nguyên Đức vào vị trí Phó Chủ tịch phụ trách tài chính VFF nhưng danh sách không có tên”, đại diện CLB HA Gia Lai phản ứng.

Việt Long

Dòng sự kiện: Đại hội VFF