1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thất bại trước Ecuador, Mexico dâng vé cho Bolivia và Chile

(Dân trí) - Sau hai trận thua đầy thất vọng, Ecuador bất ngờ chơi tuyệt hay ở lượt trận cuối bảng A Copa America khi đánh bại Mexico với tỉ số 2-1. Kết quả này giúp Bolivia và Chile chính thức giành vé dự tứ kết còn vị khách đến từ Trung Mỹ nói lời chia tay giải đấu.

Trước lượt trận cuối cùng bảng A Copa America 2015, chủ nhà Chile và Bolivia chia nhau hai vị trí dẫn đầu khi cùng có được 4 điểm. Tuy vậy, hai đội lại phải quyết chiến ở lượt trận cuối. Trong khi đó, Mexico mới có được 2 điểm nhưng chỉ phải đối đầu Ecuardo, đội bóng xếp cuối bảng với 2 trận toàn thua.

Thế nên cơ hội đi tiếp dành cho vị khách đền từ Trung Mỹ là rất rõ ràng. Tuy nhiên, Mexico lại gây thất vọng nặng nề. Dù được đánh giá cao hơn so với đối thủ nhưng đoàn quân của HLV Miguel Herrerra lại bất ngờ thúc thủ với tỉ số 1-2 trong một trận đấu Ecuador chơi phản công cực hay.

Kết quả này khiến Mexico mất vị trí thứ 3 vào tay Ecuardo và chính thức trao vé vào vòng tứ kết cho chủ nhà Chile và Bolivia. Đối với Eucuador, chiến thắng ấn tượng ở lượt trận cuối cùng đã nhen nhóm hi vọng đi tiếp cho đội bóng này thông qua cửa 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.

Ecuardo giành chiến thắng đầy ấn tượng trước Mexico
Ecuardo giành chiến thắng đầy ấn tượng trước Mexico

Đến với những diễn biến chính của trận đấu, bị đánh giá thấp hơn đối thủ nên Ecuador lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công. Tuy vậy, họ lại là những người có được cơ hội trước tiên. Ngay ở phút thứ 2, Montero căng ngang thuận lợi để Miller Bolanos băng vào dứt điểm nhưng không thể thắng được thủ môn Jose Corona.

Đến phút 26, từ pha phản công chớp nhoáng, Valencia tung ra cú đặt lòng nhằm vào góc xa nhưng bóng lại chạm chân hậu vệ Mexico. Sau đó, Bolanos nhanh chân băng vào dứt điểm cận thành vào lưới trống mở tỉ số trận đấu. Khi thế bế tắc của trận đấu đã được khai thông, tốc độ được đẩy lên cao, hai đội liên tiếp có những tình huống ăn miếng trả miếng.

Mexico chiếm thế chủ động nhưng Ecuador cũng không dễ bắt nạt. Tận dụng tốc độ của cặp tiền đạo Enner Valencia và Jefferson Montero, Ecuardo liên tục tung ra những đòn phản công sắc lẹm tiếp tục trung thành. Phút 57, tận dụng sai lầm để mất bóng ở giữa sân của Medina bên phía Mexico, Bolanos tung đường chuyền như đặt cho Valencia băng lên khống chế rồi dứt điểm gọn ghẽ nhân đôi cách biệt.

Bị dẫn trước tới 2 bàn, HLV Herrera buộc phải chơi tất tay khi dồn toàn bộ đội hình sang phần sân Ecuador để tìm kiếm bàn thắng. Kết quả là Mexico có được bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 do công của chân sút Raul Jimenez trên chấm phạt đền ở phút 64. Trước đó, Ayala bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Khi hi vọng có điểm đã được nhen nhóm, tưởng chừng Mexico sẽ tiếp tục thi đấu bùng nổ thì cục diện lại rẽ sang hướng khác. Đoàn quân của HLV Miguel Herrera thi đấu rất nhạt nhòa trong những phút cuối và chính Ecuador mới là đội có nhiều cơ hội hơn. Nếu các chân sút có duyên hơn, Ecuador có thể đã có chiến thắng đậm đà hơn trước vị khách đến từ Trung Mỹ.


Duy Khánh