1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Thất bại ở King's Cup, bóng đá Thái Lan rơi vào khủng hoảng

(Dân trí) - Không chỉ liên tiếp thua các đội tuyển Việt Nam, bóng đá Thái Lan cũng 2 lần liên tiếp thua Ấn Độ, chỉ trong vòng ít tháng ngắn ngủi. Đấy là thực tế cho thấy bóng đá đất Chùa Vàng đang có những trục trặc.

Hai lần liên tiếp thua Ấn Độ, nền bóng đá chưa bao giờ được xem là mạnh hơn bóng đá Thái Lan, liên tục xếp sau các đội tuyển Việt Nam về mặt thành tích ở các giải từ khu vực cho đến châu lục, liên tiếp gây thất vọng trên đấu trường quốc tế, bóng đá Thái Lan không muốn nhận rằng họ sa sút cũng chẳng được.

Đội tuyển bóng đá đất Chùa Vàng, từ cấp độ đội tuyển quốc gia cho đến cấp độ U23 đều đã liên tục thay HLV, nhưng vẫn cứ thất bại. Đấy là chi tiết khiến người hâm mộ bóng đá Thái Lan đòi hỏi phải có trách nhiệm từ những người phụ trách cao hơn, chứ không đơn thuần chỉ là những người làm chuyên môn.

Trong số này, chủ tịch đương nhiệm của Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), ông Somyot Poompunmuang được cho là một trong những nhân vật khiến bóng đá Thái Lan sa sút.

Thất bại ở Kings Cup, bóng đá Thái Lan rơi vào khủng hoảng - 1
Bóng đá Thái Lan đang có những trục trặc trong khâu điều hành (ảnh: H.Q)

Sai lầm đầu tiên của ông Somyot là sai lầm trong việc sử dụng nhân sự. Không lâu sau khi ông này ngồi vào ghế chủ tịch FAT cách nay ít năm, ông tạo sức ép rất lớn buộc HLV Kiatisuk từ chức khỏi vị trí HLV trưởng đội tuyển Thái Lan.

Nhưng kể từ thời điểm Kiatisuk rút lui, thành tích của đội tuyển Thái tuột dốc không phanh. Lần lượt các HLV Milovan Rajevac, rồi Sirisak Yodyardthai thế chỗ, nhưng họ liên tiếp thất bại.

Từ chỗ là nhà đương kim vô địch Đông Nam Á, Thái Lan bị Malaysia loại sớm sau bán kết. Từ chỗ hơn mọi nền bóng đá còn lại của khu vực, Thái Lan giờ thua cả đội tuyển Việt Nam. Từ chỗ đầy tham vọng gia nhập trình độ châu Á, bóng đá Thái Lan giờ thậm chí còn không bằng Ấn Độ - nền bóng đá không hề mạnh, thuộc khu vực Nam Á cũng bị tính là “vùng trũng” của làng túc cầu.

Không chỉ ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ở cấp độ đội tuyển U23, thành tích của bóng đá Thái Lan cũng không ổn định. Họ thất bại ở VCK U23 châu Á, tại Asiad 2018 (giải đấu mà Thái Lan tham dự với tư cách đương kim đệ tứ anh hào).

Hiện tại, khả năng bảo vệ bộ HCV nội dung bóng đá nam của U23 Thái Lan cũng bị đe doạ dữ dội bởi U23 Việt Nam, trước thềm SEA Games lần thứ 30 vào cuối năm nay.

Rồi cũng giống như ở cấp độ đội tuyển quốc gia, ở cấp độ đội tuyển U23, HLV Worrawoot Srimaka liên tục bị nâng lên đặt xuống bởi sự đỏng đảnh của những người quản lý bóng đá Thái. Họ có thể cho ông Worrawoot nghỉ bất cứ lúc nào, nhường chỗ cho các HLV ngoại. Nhưng đến khi HLV ngoại thất bại, họ lại nhờ đến ông Worrawoot cho vị trí HLV tạm quyền.

Sai lầm đấy của bóng đá Thái Lan dĩ nhiên không phải đến từ những nhà chuyên môn, mà đến từ cấp quản lý, với chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang là nhân vật bị chỉ trích nhiều nhất.

Việc thiếu tôn trọng đối với những người làm chuyên môn khiến khâu chuyên môn và thành tích của bóng đá Thái Lan không ổn định.

Cũng vì cách làm việc của mình, mà bây giờ, các HLV danh tiếng từ châu Âu… chê đội tuyển Thái Lan, vì nhìn thấy khoảng cách lớn giữa năng lực thực của đội bóng đất Chùa Vàng với tham vọng quá lớn của FAT. Còn các HLV trong nước cũng không mặn mà với ghế HLV đội tuyển Thái Lan, sau những gì đã xảy ra với đồng nghiệp Kiatisuk!

Thiện Nhân

Thất bại ở Kings Cup, bóng đá Thái Lan rơi vào khủng hoảng - 2