1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thành viên đội mô tô bảo vệ đoàn đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương tử nạn

(Dân trí) - Một tai nạn mô tô nghiêm trọng xảy ra sáng nay (1/3), ở chặng đua thứ 2, từ La Ngà (Đồng Nai) đi Bảo Lộc (Lâm Đồng), thuộc giải đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương mở rộng, khiến một thành viên đội mô tô bảo vệ đoàn đua tử nạn.

Theo những người chứng kiến sự việc cho biết, trong lúc đoàn mô tô bảo vệ đoàn đua của giải xe đạp quốc tế Bình Dương mở rộng di chuyển về vị trí chuẩn bị xuất phát chặng thứ 2 của giải, từ La Ngà (Đồng Nai) đi Bảo Lộc (Lâm Đồng). Khi cách điểm xuất phát khoảng 1 km thì một nhóm mô tô “phượt” tìm cách vượt mặt đoàn mô tô bảo vệ với tốc độ cao, trước khi gây ra tai nạn.

Người bị ngã đầu tiên trong nhóm mô tô bảo vệ đoàn đua là anh Trần Ngọc Thạch, khiến anh này ngã gãy chân. Sau đó, va chạm liên hoàn xảy ra. Trong số những người bị ngã, có anh Lìn Mã Sáng thuộc đội mô tô bảo vệ đoàn đua bị mô tô phượt cán ngang qua người.

Theo ông Ngô Quang Vinh - Phó chủ tịch Liên đoàn mô tô Việt Nam, thành viên BTC giải xe đạp quốc tế Bình Dương mở rộng, anh Lìn Mã Sáng được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi. Chấn thương quá nặng khiến anh Sáng tử vong tại bệnh viện.

Sự việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Thành viên đội mô tô bảo vệ đoàn đua xe đạp nữ quốc tế Bình Dương tử nạn

Chiếc Ducati cùng tay lái đã tông vào đoàn mô tô bảo vệ sau đó văng ra va chạm với trụ bê tông ven đường

Anh Thạch (thứ 2 từ trái sang) bị ngã gãy chân

Anh Thạch (thứ 2 từ trái sang) bị ngã gãy chân

Chiếc xe Ducati cũng bị nát phần đầu

Chiếc xe Ducati cũng bị nát phần đầu

Anh Lìn Mã Sáng nằm bất động trên đường sau cú va chạm, sau đó anh Sáng tử nạn trong bệnh viện

Anh Lìn Mã Sáng nằm bất động trên đường sau cú va chạm, sau đó anh Sáng tử nạn trong bệnh viện


Kim Điền
Ảnh: Dư Hải