1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thanh Trung, Quốc Chí không ngại cạnh tranh với đàn em U23 Việt Nam

(Dân trí) - Tiền vệ Đinh Thanh Trung khẳng định thành công của các đàn em U23 Việt Nam không gây áp lực cho đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó tân binh Quốc Chí thừa nhận anh gặp nhiều khó khăn vì tính cạnh tranh cao ở đội tuyển.

Ở lần tập trung đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2018, Thanh Trung là cái tên quen thuộc với người hâm mộ, trong khi Quốc Chí còn khá xa lạ, dù anh chơi rất ấn tượng trong màu áo Khánh Hoà ở V-League 2018. Cả hai có những cảm xúc trái ngược nhau trong ngày lên tuyển.

Nếu như Thanh Trung cảm thấy rất vui và tự hào, thì đàn em ở đội bóng phố Biển lại có cảm giác “run” khi lần đầu được khoác áo đội tuyển quốc gia. Dù vậy, cả Thanh Trung và Quốc Chí đều sẵn sàng thể hiện hết mình, ghi điểm với HLV Park Hang Seo để có suất chính thức ở AFF Cup sắp tới.


Các tuyển thủ Việt Nam không ngại cạnh tranh vị trí với đàn em U23 Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng

Các tuyển thủ Việt Nam không ngại cạnh tranh vị trí với đàn em U23 Việt Nam - Ảnh: Gia Hưng

Chia sẻ với báo chí ở buổi tập đầu tiên, tiền vệ Đinh Thanh Trung nói: “Tôi cảm nhận được sự tập trung và lòng quyết tâm của đội tuyển ngay từ buổi đầu tập trung. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức tại AFF Cup 2018. Ở giải đấu sắp tới, đối thủ nào cũng mạnh, nhưng quan trọng là đội tuyển Việt Nam chuẩn bị như thế nào. Tôi tin là tuyển Việt Nam sẽ giành thành tích cao nhất để đáp lại sự mong mỏi của người hâm mộ sau 10 năm kể từ chức vô địch AFF Cup 2008”.

Trong ngày đầu tiên lên tuyển, Thanh Trung không quên dành tặng những lời khen với lứa đàn em U23 – những cầu thủ đã chiến đấu, làm nên hai kỳ tích ở sân chơi vòng chung kết U23 châu Á 2018 và Asiad 2018. Tuy nhiên cũng từ thành công này, nhiều người cho rằng các cầu thủ đàn anh như Thanh Trung sẽ gặp nhiều áp lực khi phải cạnh tranh vị trí ở đội tuyển Việt Nam, nhưng tiền vệ, đội trưởng Quảng Nam bày tỏ quan điểm khác.

“Cầu thủ U23 không tạo áp lực cho chúng tôi. hành công nào cũng là của đội tuyển. Đó là động lực của tôi cũng như toàn đội đoàn kết hơn, cố gắng hơn để có sự chuẩn bị tốt nhất cho AFF Cup 2018”, Thanh Trung nhấn mạnh.

Trong khi đó, tiền vệ, tân binh Quốc Chí cho rằng nếu tự tạo áp lực sẽ khiến bản thân không thể hiện được khả năng, dù bản thân anh chưa thực sự tự tin trong lần đầu lên tuyển: “Tôi có chút lo lắng nhưng không thấy áp lực ở lần đầu tập trung đội tuyển. Anh Tuấn Mạnh cũng chia sẻ nhiều điều nhưng tôi cho rằng mình cần tập trung tối đa để ghi điểm với HLV Park Hang Seo”.

Hà Nguyên