1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thanh Hóa và Khánh Hòa chạy trốn suất xuống hạng tại V-League

(Dân trí) - Chỉ còn hai đội thật sự còn mục tiêu tại V-League 2019, đó là Thanh Hoá và Khánh Hoà. Cả hai đều phải làm khách ở vòng đấu cuối cùng mùa giải, cho mục tiêu hết sức khiêm tốn là tìm cơ hội trụ lại V-League.

Lịch thi đấu vòng 26 V-League, đồng loạt diễn ra vào 17h, ngày 23/10

Sân Hàng Đẫy: Viettel – SHB Đà Nẵng

Sân Bình Dương: B.Bình Dương – Thanh Hoá

Sân Lạch Tray: Hải Phòng – CLB TPHCM

Sân Tam Kỳ: CLB bóng đá Quảng Nam – SL Nghệ An

Sân Thống Nhất: Sài Gòn FC – Nam Định

Sân Pleiku: HA Gia Lai – Khánh Hoà

Sân Cửa Ông: Than Quảng Ninh – CLB Hà Nội

Thanh Hoá có lợi thế hơn so với Khánh Hoà, đó là họ đang xếp trên đội bóng phố biển, nhờ hơn chỉ số phụ (cả 2 đội đều hiện có 25 điểm). Có nghĩa là nếu đội bóng xứ Thanh giành thắng lợi trước B.Bình Dương ở vòng 26 Wake-Up 247 V-League 2019, họ không cần quan tâm đến kết quả của trận Khánh Hoà làm khách trước HA Gia Lai tại Pleiku.

Thanh Hoá sẽ đá trên sân Bình Dương. Nhưng đấy không phải là vấn đề lớn đối với đội bóng xứ Thanh, bởi lực lượng CĐV Thanh Hoá ở khu vực miền Đông Nam bộ vẫn có thể đông hơn so với lượng CĐV Bình Dương, dù cho đội bóng đất Thủ Dầu mang tiếng là đá sân nhà.

Điều mà Thanh Hoá và HLV Mai Xuân Hợp lo ngại chính là tinh thần của các cầu thủ. Vì tinh thần kém hơn hẳn giai đoạn đầu mùa, mà Thanh Hoá với lâm vào cảnh hiện tải. Chứ nếu chỉ bàn về thực lực, đội bóng xứ Thanh không kém đến thế.

Thanh Hóa và Khánh Hòa chạy trốn suất xuống hạng tại V-League - 1
Thanh Hoá đang tìm đường trụ lại V-League

Về phía B.Bình Dương, dù về lý thuyết họ vẫn còn có khả năng giành HCĐ V-League 2019, nhưng trên thực tế, với đội bóng từng 4 lần vô địch V-League, bộ HCĐ vào lúc này có thự sự cần thiết hay không, rất khó nói?

Tiền thưởng dành cho vị trí thứ 3 và bộ HCĐ V-League từ phía đơn vị tổ chức giải hầu như không đáng kể, so với chi phí khổng lồ mà mỗi CLB bóng đá chuyên nghiệp phải chi mỗi mùa bóng, nên vị trí đệ tam anh hào V-League càng không hấp dẫn.

Vả lại, B.Bình Dương muốn giành HCĐ thì cần cùng lúc 2 điều kiện xảy ra, đó là họ phải thắng Thanh Hoá, đồng thời đối thủ đang cạnh tranh với họ là Than Quảng Ninh không thắng CLB Hà Nội ở trận đấu diễn ra cùng thời điểm.

Mà càng nhiều điều kiện cần phải xảy ra cùng lúc, càng nhiều thách thức hiện ra trước mặt B.Bình Dương, họ càng giảm đi quyết tâm giành HCĐ V-League, bởi rủi ro thì cao, trong khi tiền thưởng lại không tương xứng.

Thanh Hóa và Khánh Hòa chạy trốn suất xuống hạng tại V-League - 2
Khánh Hoà cũng cố gắng lách qua khe cửa hẹp

Nói rủi ro cao với B.Bình Dương nếu họ căng sức đá ở vòng chót V-League, bởi chỉ sau đó vài ngày, đội bóng đất Thủ Dầu sẽ có trận đấu trong khuôn khỗ vòng bán kết cúp quốc gia, nơi B.Bình Dương thi đấu với tư cách đội đang bảo vệ danh hiệu.

Cúp quốc gia dù sao vẫn có thể mang đến cho đội bóng miền Đông Nam bộ một danh hiệu cụ thể, cùng suất dự AFC Cup mùa sau (cũng đồng nghĩa với việc có thể thu được tiền thưởng từ… AFC). Nên nếu để chọn 1 trong 2, B.Bình Dương khả năng sẽ nghiêng về cúp quốc gia nhiều hơn.

Ở trận đấu diễn ra cùng thời điểm, Khánh Hoà làm khách trước HA Gia Lai đã hết mục tiêu. Nếu Khánh Hoà quyết tâm thắng, họ sẽ thắng, dù cho trận này đội bóng phố biển đá ở phố núi Pleiku.

Khánh Hoà sẽ thắng vì HA Gia Lai không còn lý do gì để quyết đấu trong trận này, đồng thời dàn tuyển thủ quốc gia của họ cần được nghỉ ngơi để tránh quá tải, nhất là trong bối cảnh những Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy sẽ có 2 trận đấu thuộc vòng loại World Cup, cùng đội tuyển Việt Nam vào tháng tới (gặp UAE vào ngày 14/11 và gặp Thái Lan ngày 19/11).

Chỉ có một trường hợp xảy ra sau đây khiến Khánh Hoà không còn muốn thắng HA Gia Lai nữa, đó là Thanh Hoá dẫn trước B.Bình Dương từ sớm và dẫn trước khá xa. Lúc đó, nếu hay tin này, các cầu thủ đội bóng phố biển chắc chắn sẽ xuống tinh thần, và với họ, có thắng đậm HA Gia Lai trong tình thế vừa nêu, cũng sẽ vô ích!

Khánh Hoà mong thoát qua khe cửa hẹp ở vòng đấu chót, nhưng thực tế là họ đã tự làm khó mình vì trận hoà với Sài Gòn FC ở vòng đấu trước. Cửa đi đá play-off giữ hạng của Thanh Hoá vẫn cao hơn Khánh Hoà!

Nguyên Mạnh chơi chân ảo diệu, khiến "đàn em" Xuân Mạnh bái phục
Thanh Hóa và Khánh Hòa chạy trốn suất xuống hạng tại V-League - 3

Kim Điền

Thanh Hóa và Khánh Hòa chạy trốn suất xuống hạng tại V-League - 4