1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thanh Hóa đề nghị BTC không sắp xếp 3 trọng tài ở 5 vòng cuối

(Dân trí) - Diễn biến mới nhất về vụ lùm xùm liên quan đến bàn thắng gây tranh cãi trên sân Thanh Hóa ở vòng 17 V-League. CLB Thanh Hóa đã có công văn gửi Ban tổ chức giải đề nghị 3 trọng tài không điều khiển các trận đấu có đội Thanh Hóa tham gia.

Theo đó, 3 trọng tài mà CLB Thanh Hóa đề nghị Ban tổ chức, Ban trọng tài không bố trí các trọng tài như: Phạm Hoàng Công Khanh, Phùng Đình Dũng, Nguyễn Quang Hưng điều khiển các trận đấu có đội Thanh Hóa tham gia.
 

Một pha bóng trong trận đấu giữa Thanh Hóa và XMXT Sài Gòn ở vòng 17 V-League.
Một pha bóng trong trận đấu giữa Thanh Hóa và XMXT Sài Gòn ở vòng 17 V-League.

Vẫn giữ nguyên quan điểm cứng rắn và bức xúc, CLB Thanh Hóa cũng đã đề nghị Ban tổ chức giải đính chính lại kết luận trên các phương tiện thông tin đại chúng trận đấu giữa đội Thanh Hóa gặp XMXT Sài Gòn ở vòng 17 V-League.

CLB Thanh Hóa đề nghị Ban tổ chức giải và Ban trọng tài làm rõ những vấn đề xung quanh bàn thắng gây tranh cãi ở phút 84 trong trận đấu giữa Thanh Hóa và XMXT Sài Gòn. Trước đó, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã có công văn đề nghị Bộ VH, TT&DL và Tổng cục TDTT cần có sự can thiệp, chấn chỉnh công tác điều hành, tổ chức giải đấu, đặc biệt là công tác trọng tài.

Theo lãnh đạo CLB Thanh Hóa, sau khi trận đấu kết thúc, phát biểu trước báo giới, Trưởng ban tổ chức giải bóng đá vô địch quốc gia năm 2013 đã kết luận tình huống bóng ở phút 84 trận đấu giữa CLB bóng đá Thanh Hóa gặp XMXT Sài Gòn, ngày 28/7 trên sân Thanh Hóa, bóng vẫn nằm trong sân, bàn thắng hợp lệ, trọng tài đã chính xác và dũng cảm.

Trước sự việc đó, Lãnh đạo, người hâm mộ Thanh Hóa đề nghị Trưởng ban tổ chức giải bóng đá vô địch quốc gia năm 2013 phải xem xét lại sự việc trên thật khách quan, trung thực để đưa ra kết luận chính xác, mang lại niềm tin cho người hâm mộ.

Giải bóng đá vô địch quốc gia năm 2013 chỉ còn 5 vòng đấu, đây là những vòng đấu rất quyết liệt, quyết định thứ hạng cho các CLB, đòi hỏi Ban tổ chức, Ban trọng tài cần phải tăng cường công tác tổ chức, đặc biệt chấn chỉnh công tác trọng tài, đảm bảo các trận đấu trung thực, khách quan.

Trọng tài bị quây sau bàn thắng gây tranh cãi.
Trọng tài bị quây sau bàn thắng gây tranh cãi.

Để tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra, Lãnh đạo, Hội đồng quản trị và người hâm mộ Thanh Hóa đề nghị Ban tổ chức, Ban trọng tài không bố trí các trọng tài như: Phạm Hoàng Công Khanh, Phùng Đình Dũng và Nguyễn Quang Hưng điều khiển các trận đấu có đội Thanh Hóa.

Quan điểm của CLB và người hâm mộ Thanh Hóa cho rằng, nếu Ban tổ chức, Ban trọng tài vẫn bố trí các trọng tài nói trên điều khiển, thì báo trước cho CLB để CLB không mất chi phí di chuyển, ăn, ở. CLB bóng đá Thanh Hóa xin chấp nhận thua, nhường 3 điểm cho đội khách.

Duy Tuyên