1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thắng Nam Định, đội cuối bảng Khánh Hoà áp sát Thanh Hoá

(Dân trí) - Chơi tưng bừng trước Nam Định trên sân Nha Trang, Khánh Hoà giành chiến thắng đậm 3-0. Chiến thắng này giúp cho Khánh Hòa hiện chỉ còn cách đội xếp ngay trên là Thanh Hoá đúng 1 điểm, đồng thời sống lại hy vọng trụ hạng.

Thắng Nam Định, đội cuối bảng Khánh Hoà áp sát Thanh Hoá - 1

Trận thua của Thanh Hoá trước SHB Đà Nẵng ngay trước khi trận Khánh Hoà – Nam Định diễn ra ở vòng 24 Wake-Up 247 V-League 2019, đã giúp cho tâm lý của các cầu thủ Khánh Hoà thêm hứng khởi. Họ đá hừng hực ngay từ đầu, tấn công ngay từ đầu và có cơ hội từ khá sớm.

Phút 11, tiền đạo Patiyo nhận đường chuyền vượt tuyến từ phần sân nhà của đồng đội, tâng bóng qua đầu thủ môn Đinh Xuân Việt của đội khách, nhưng bóng lại đi sạt xà ngang ra ngoài.

Đây cũng là trận đấu mà Khánh Hoà tập trung tối đa cho mặt trận tấn công, ở thời điểm mà đội bóng phố biển đã ở sát bên bờ vực rớt hạng. Ngoài các tiền đạo ngoại Patiyo và Youssouf Toure, đội bóng phố biển còn bố trí thêm cầu thủ nhập tịch Nguyễn Trung Đại Dương (tức Suleiman) nơi tuyến đầu.

Thắng Nam Định, đội cuối bảng Khánh Hoà áp sát Thanh Hoá - 2
Khánh Hoà có chiến thắng quan trọng trước Nam Định ở vòng 24 V-League (ảnh: T.V)

Chính Nguyễn Trung Đại Dương là người ghi bàn mở tỷ số cho Khánh Hoà ở phút 43. Trong tình huống này, Đại Dương sút bóng khá nhẹ từ cự ly chừng 18m, nhưng thủ môn Đinh Xuân Việt của Nam Định lại đổ người quá chậm, để bóng lăn vào lưới: 1-0 cho Khánh Hoà.

Ở đầu sân bên kia, Nam Định có tình huống gây sóng gió cho Khánh Hoà ở phút 30. Cú sút phạt từ khoảng cách 25m của Sỹ Minh khá hiểm, bóng lượn qua hàng rào phòng ngự Khánh Hoà, nhưng thủ môn Tuấn Mạnh bên phía đội chủ nhà có pha bay người cứu thua xuất sắc.

Sang hiệp 2, hàng thủ Nam Định một lần nữa mắc sai lầm, khiến đội bóng thành Nam phải trả giá. Phút 54, cựu cầu thủ của Khánh Hoà hiện đang khoác áo Nam Định là trung vệ nhập tịch Lê Văn Phú (tức Issifu) phạm lỗi với cầu thủ đội chủ nhà trong khu vực 16m50, và trọng tài Hoàng Ngọc Hà cho Khánh Hoà được hưởng phạt đền.

Từ chấm 11m, Youssouf Toure của đội bóng phố biển dễ dàng đánh bại thủ môn Đinh Xuân Việt, nâng tỷ số lên 2-0 cho đoàn quân của HLV Võ Đình Tân.

Chưa hết, đến phút 63, Khánh Hoà tiếp tục ghi thêm bàn thắng. Từ mép trái khu vực 16m50 của đội khách, sát với đường biên ngang, Trùm Tỉnh bấm bóng kỹ thuật cho Patiyo đánh đầu vào khung thành bỏ ngỏ, sau khi thủ môn Đinh Xuân Việt bên phía Nam Định đã xuất tướng, ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Khánh Hoà.

Cuối trận, Nam Định được hưởng quả phạt 11m, do trung vệ Chaher của Khánh Hoà phạm lỗi với cầu thủ Nam Định trong vùng cấm địa. Tuy nhiên, ngoại binh Gustavo Santos của đội bóng thành Nam lại không thắng được thủ môn Tuấn Mạnh từ khoảng cách 11m.

Thắng chụng cuộc 3-0, Khánh Hoà được 24 điểm sau 24 vòng đấu. Hiện đội bóng phố biển chỉ kém đội xếp ngay trên là Thanh Hoá đúng 1 điểm, và vẫn còn cơ hội tranh suất đá play-off giữ hạng với chính Thanh Hoá.

Thắng Nam Định, đội cuối bảng Khánh Hoà áp sát Thanh Hoá - 3

Trọng Vũ

Thắng Nam Định, đội cuối bảng Khánh Hoà áp sát Thanh Hoá - 4