1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Giải bóng chuyền VTV Cúp:

Thắng Kazakhstan 3-0, đội tuyển nữ Việt Nam vào chung kết

(Dân trí) - Chiều ngày 23/5, đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam đã chơi một trận bóng thăng hoa, trong sự cổ vũ cháy hết mình của khán giả quê hương Quan họ, các tuyển thủ nữ đã vượt qua đội tuyển bóng chuyền nữ Kazakhstan với tỷ số 3-0 để giành suất thi đấu chung kết với đội nữ Thái Lan.

Trận tbán kết 2 đã diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Kazakhstan và Việt Nam. Trong sự cổ vũ cuồng nhiệt l của khán giả nhà, Đội tuyển nữ Việt Nam đã chiến thắng 3-0 để bước vào thi đấu trận chung kết tái đấu với tuyển Thái Lan tranh ngôi vô địch.

Khác với ở vòng loại, ngay từ khi bước vào trận đấu có tính chất quyết định, loại trực tiếp này 2 đội đã thi đấu hết khả năng của mình. Đặc biệt, sau khi chiến thắng Kazakhstan với tỷ số 3-1 ở vòng loại, những cô gái trẻ Việt Nam bước vào thi đấu tự tin thể hiện bản lĩnh của mình.

Thắng Kazakhstan 3-0, đội tuyển nữ Việt Nam vào chung kết
Khán giả trên quê hương Quan họ luôn luôn sát cánh cổ vũ cho các nữ tuyển thủ Việt Nam giành chiến thắng tại VTV cup.

Trong séc đấu đầu tiên, với sự cổ vũ cunồng nhiệt của khán giả, những cái tên quen thuộc Ngọc Hoa, Đỗ Thị Minh, Bùi Thị Ngà và Ngọc Diễm đã thi đấu rất hưng phấn. Kết thúc séc này, đội Việt Nam chiến thắng với điểm số 25-17.

Các cô gái trẻ Kazakhstan mặc dù có lợi thế về chiều cao, có sự thay đổi chiến thuật và liên tục hội ý cùng với nhiều pha tấn công mạnh nhưng trong séc đấu thứ  2 vẫn thất bại trước đội tuyển bóng chuyền Việt Nam với tỷ số 20-25.

Với khí thế tấn công áp đảo, trong séc đấu thứ 3, cùng với sự cổ vũ nồng nhiệt của các cổ động viên trên khán đài, các cô gái trẻ Việt Nam đã có bước khởi đầu thuận lợi với tỷ số 11-1.

Thắng Kazakhstan 3-0, đội tuyển nữ Việt Nam vào chung kết
Đội tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam đã chính thức giành suất thi đấu chung kết với đội tuyển nữ Thái Lan.

Trong séc này, đội trưởng Phạm Thị Ngọc Hoa tiếp tục phát huy sở trường của mình cùng với Trần Thị Thanh Thúy có những pha đập bóng dứt khoát và đã bỏ xa đội bạn với tỷ số cách biệt 17-7. Kết thúc sét đấu với tỷ số 25-14. Tuyển Bóng chuyền nữ Việt Nam đã chính thức giành quyền chơi trận chung kết với tuyển Thái Lan tại giải lần này.

Trước đó, trong trận bán kết 1, bóng chuyền nữ Thái Lan đã gặp CHDCND Triều Tiên. Trong trận này, hai đội có lối chơi chiến thuật tốt nhất giải đã được các huấn luyện viên sử dụng với đội hình mạnh nhất, thi đấu với tinh thần cao nhất. Kết thúc, tuyển trẻ Thái Lan đã chiến thắng tuyệt đối và giành vé vào chung kết với tỷ số 3-0 (séc 1: 25-20; séc 2: 25-22; séc 3: 25-17).

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết, trận đầu ra quân dù để thua đội tuyển trẻ Thái lan, nhưng ban huấn luyện đã luôn quan tâm khích lệ, động viên tinh thần thi đấu để các vận động viên tự tin phát huy hết khả năng của mình. Trận chung kết sẽ càng kịch tính hơn khi một lần nữa đội tuyển Việt Nam lại tái đấu với tuyển trẻ Thái Lan.

Ngay sau khi kết thúc trận đấu liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã thưởng nóng 50 triệu đồng cho đội tuyển Việt Nam.

Trước đó chiều 22/5 để khích lệ động viên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, ông Nguyễn Nhân Chiến chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đã trao tặng 50 triệu đồng, Đài truyền hình Việt Nam và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tặng 100 triệu đồng.

Mặc dù nhiệt độ trong những ngày diễn ra giải bóng chuyền VTV cúp 2014 tại Bắc Ninh luôn nắng nóng gay gắt, nhưng cũng không ngăn được sự cuồng nhiệt của khán giả đến  thi đấu cổ vũ.

Đặc biệt những trận có đội tuyển Việt Nam thi đấu, khán đài luôn kín chỗ ngồi, nhiều khán giả phải đứng xem, không ít khán giả không mua được vé phải đứng ngoài xem qua màn hình.

Sức nóng càng nóng hơn khi vé của trận bán kết và chung kết đã bán hết trước ngày thi đấu. Nhiều khán giả muốn có vé xem phải mua lại giá cao gấp 2 lần của cò vé để được vào bên trong cổ vũ, chiêm ngưỡng các cầu thủ bóng chuyền nữ Việt Nam và quốc tế thi đấu tại giải.

Bá Đoàn